Apple có thể là tập đoàn có giá trị vốn hóa lớn nhất

Tập đoàn máy tính Apple Inc của Mỹ đang đứng trước cơ hội trở thành công ty có giá trị vốn hóa thị trường lớn nhất thế giới.
Tập đoàn máy tính Apple Inc của Mỹ đang đứng trước cơ hội vượt qua Tập đoàn dầu khí đa quốc gia Exxon Mobil, để trở thành công ty có giá trị vốn hóa thị trường lớn nhất thế giới.

Căn cứ vào tốc độ tăng trưởng của Apple và một số yếu tố hỗ trợ khác như việc hãng này có thể sẽ ra mắt phiên bản mới của mẫu điện thoại thông minh iPhone vào mùa Thu năm nay, nhằm mở rộng thị phần tại Trung Quốc, các nhà đầu tư và chuyên gia phân tích cho rằng Apple có thể soán ngôi của Exxon trong vòng 6 tháng tới, hoặc muộn nhất là tới giữa năm 2012.

Giá trị thị trường của tập đoàn công nghệ hàng đầu nước Mỹ này hiện chỉ thấp hơn 52 tỷ USD so với con số 410 tỷ USD của Exxon, mặc dù doanh thu hàng năm của tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới này cao gấp hơn 4 lần của Apple.

Tính riêng trong tháng 6 vừa qua, giá trị vốn hóa thị trường của Apple đã tăng thêm 66 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2010, lên 357,8 tỷ USD, nhờ những tín hiệu lạc quan cho thấy hoạt động kinh doanh của hãng sẽ "bùng nổ" trong 6 tháng cuối năm nay, bao gồm việc ra mắt iPhone 5, dịch vụ âm nhạc trực tuyến và dịch vụ lưu trữ dữ liệu mới, được gọi là iCloud.

Giám đốc đầu tư của Công ty quản lý tài sản Solaris, có trụ sở tại Bedford Hills, New York, Tim Ghriskey nói: "Apple có đủ tiềm lực kinh doanh và tăng trưởng để trở thành tập đoàn có giá trị vốn hóa thị trường lớn nhất tại Mỹ."

Ông nhấn mạnh rằng vướng mắc duy nhất có thể cản trở sự đi lên của Apple là sự tăng trưởng của Exxon nhờ vào giá dầu thô tăng cao, song điều này khó có thể xảy ra. Giả sử các cổ phiếu Exxon vẫn "giậm chân tại chỗ," Apple sẽ trở thành công ty có giá trị lớn nhất nước Mỹ, khi mà mỗi cổ phiếu của hãng đạt giá trị 444 USD, cao hơn 15% so với mức hiện tại.

Tính từ đầu năm 2011 tới nay, cổ phiếu của Exxon tăng 14%, hoạt động tốt hơn các hãng đối thủ khác. Lợi nhuận của hãng chủ yếu được thúc đẩy bởi giá dầu thô tăng cao, cũng như nhu cầu tiêu thụ xăng và dầu diesel tại các nước đang phát triển được cải thiện đáng kể.

Các nhà phân tích dự báo giá cổ phiếu trung bình của Exxon, có mức cổ tức hàng quý đạt 47 xu/cổ phiếu trong quý II/2011, sẽ tăng khoảng 12% trong năm 2012, đạt 93 USD/cổ phiếu. Điều này có thể giúp giá trị thị trường của tập đoàn này tăng lên tới 458 tỷ USD.Tuy nhiên, những dự báo về giá cổ phiếu của Apple còn cao hơn nhiều.

Doanh số bán điện thoại iPhone tăng mạnh, cùng với thị phần ngày càng được mở rộng tại thị trường châu Á, đã giúp kết quả kinh doanh trong quý II/2011 của Apple vượt ngoài mong đợi của các chuyên gia chứng khoán Phố Wall, khiến một số nhà phân tích liên tục nâng mức dự báo về giá cổ phiếu của tập đoàn máy tính danh tiếng này.

Các chuyên gia Phố Wall dự kiến giá cổ phiếu của Apple sẽ tăng trung bình 25%, đạt khoảng 485 USD/cổ phiếu vào năm 2012, trong khi đó, chuyên gia Brian White, thuộc công ty chứng khoán Ticoderoga dự báo rằng con số này có thể đạt 666 USD/cổ phiếu, mức dự báo cao nhất về giá cổ phiếu tính tới thời điểm hiện tại.

Việc trở thành công ty dẫn đầu thị trường chứng khoán Phố Wall sẽ là một bước ngoặt lớn đối với Apple, khi mà vào năm 2002, trong lúc Apple đang tiến hành quá trình cải tổ hoạt động, một số nhà phân tích chỉ định giá hãng này dựa trên giá trị bất động sản và tiền mặt.

Dự kiến trong vài tháng tới, Apple sẽ trình làng iPhone5, giúp tăng nguồn thu nhập cho hãng này và đặt ra một thách thức lớn hơn đối với các đối thủ như Google Inc và Research in Motion (RIM). Trong quý II vừa qua, doanh số bán iPhone của hãng “Quả táo” đã đạt mức kỷ lục 20,34 triệu chiếc, mặc dù mẫu iPhone mới nhất đã “lên kệ” từ hơn một năm trước.

Bên cạnh đó, Apple cũng dự định sẽ ký kết các thỏa thuận với một số mạng di động lớn nhất Trung Quốc, mang lại cho hãng này thêm hàng triệu khách hàng mới. Hơn nữa, Apple còn là tập đoàn đi sớm dẫn đầu trên thị trường máy tính bảng và đã bán được 9 triệu chiếc iPad trong quý II/2011, vượt mức dự kiến của giới chuyên môn.

Mặc dù iPhone vẫn là sản phẩm chủ đạo của Apple, hãng này vẫn tiếp tục tung ra dòng máy tính Mac mới sử dụng chip Intel và phiên bản mới nhất của phần mềm hệ điều hành cảm ứng đa điểm mới mang tên Mac OS Lion.

Tất cả những yếu tố trên, cùng với tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của Apple tại các thị trường mới nổi, có thể sẽ giúp doanh thu của hãng này trong tài khóa 2011 tăng 65%, đạt 107 tỷ USD. Trong khi đó, doanh thu của Exxon trong cả năm 2011 ước tăng 24%, đạt 477 tỷ USD.

Tuy nhiên, không phải mọi chuyện với Apple đều thuận buồm xuôi gió. Ngoài nỗi lo về sức khỏe của Giám đốc điều hành Steve Jobs, nguồn cảm hứng đằng sau rất nhiều sản phẩm đặc trưng nhất của Apple, hãng còn đang phải đối mặt với sự tấn công ngày càng mạnh mẽ của sản phẩm điện thoại thông minh chạy phần mềm mã nguồn mở Android của Google.

Mức phí cấp phép bằng 0, chất lượng tốt, giao diện thân thiện chính là những điểm mạnh của Android nhằm thu hút các nhà sản xuất máy tính bảng và điện thoại thông minh trong cuộc chiến cạnh tranh với iPhone và iPad.

Bên cạnh đó, doanh số bán máy nghe nhạc iPod của Apple dường như đã đạt đỉnh và hãng này dự báo sức mua sản phẩm này sẽ giảm mạnh trong quý III này. Những rủi ro khác bao gồm sự cạnh tranh gay gắt về nội dung số với Google và Amazon.com, cùng rất nhiều vụ tranh chấp với các đối thủ khác, mà tổn thất tài chính từ những vụ việc này chưa thể xác định.

Mới đây, Apple đã chấm dứt vụ kiện với Nokia, nhưng vẫn đang theo đuổi vụ kiện với các hãng điện tử Samsung, Motorola và HTC./.
Minh Trang (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục