Apple đàm phán sơ bộ nhằm bán iPhone ở thị trường Iran

Một nguồn tin giấu tên cho biết Apple đã bắt đầu đàm phán với các nhà phân phối để mở chuỗi cửa hàng bán lẻ chính thức tại Iran ngay khi được cấp phép.
Apple đàm phán sơ bộ nhằm bán iPhone ở thị trường Iran ảnh 1Một phụ nữ Iran xem sản phẩm iMac của Apple tại một cửa hàng gán biển Apple Stores ở Tehran. (Nguồn: Reuters)

Theo tờ Wall Street Journal, Apple đang trong đàm phán sơ bộ nhằm bán iPhone tại thị trường Iran nếu các lệnh cấm vận tại đây được giảm nhẹ.

Một nguồn tin giấu tên cho biết Apple đã bắt đầu đàm phán với các nhà phân phối để mở chuỗi cửa hàng bán lẻ chính thức tại Iran ngay khi được cấp phép.

Hiện Apple chưa có bất cứ cửa hàng phân phối hay đối tác nào ở Iran, nhưng các sản phẩm của hãng đã có mặt ở đây qua các nhà bán lẻ không chính thức.

Khi được AFP phỏng vấn, Apple từ chối bình luận về tin tức này. Theo Wall Street Journal, Apple đang thảo luận khả năng để các đối tác Iran bán các sản phẩm của hãng với tư cách nhà phân phối cao cấp mà không mở bất cứ cửa hàng mang thương hiệu Apple nào. Hình thức này cũng đã được áp dụng ở một số quốc gia khác tại châu Âu và châu Á.

Nếu Apple tiến vào thị trường Iran, công ty này sẽ đứng vào hàng ngũ các công ty đặt mục tiêu vào thị trường cực kỳ khó tiếp cận với các doanh nghiệp Mỹ từ năm 1979, khi Washington áp đặt lệnh cấm vận đầu tiên.

Đầu tháng 10, Boeing cho biết hãng đã bán các bộ phận máy bay cho Iran Air, lần đầu tiên từ sau sự kiện khủng hoảng con tin năm 1979. Tháng 4 vừa qua, chính phủ Mỹ đã cấp giấy phép cho Boeing "cung cấp các thiết bị phục vụ cho mục đích an toàn trong một khoảng thời gian giới hạn" tới Iran. Tuy nhiên Boeing vẫn chưa được phép bán máy bay nguyên chiếc sang thị trường này.

General Electric cũng đã lấy được giấy phép bán các bộ phận máy bay sang Iran. Apple có thể hưởng lợi từ quyết định nới lỏng các quy định cản trở việc bán các sản phẩm công nghệ truyền thông sang Iran được chính phủ Mỹ đưa ra hồi tháng 5 vừa qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục