Apple Inc cán đích giá trị vốn hóa vượt ngưỡng 700 tỷ USD

Apple Inc đã trở thành công ty Mỹ đầu tiên có giá trị vốn hóa vượt ngưỡng 700 tỷ USD, bỏ xa đối thủ thứ hai là Tập đoàn Exxon Mobil Corp.
Apple Inc cán đích giá trị vốn hóa vượt ngưỡng 700 tỷ USD ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Apple Inc. đã trở thành công ty Mỹ đầu tiên có giá trị vốn hóa vượt ngưỡng 700 tỷ USD, bỏ xa đối thủ đứng thứ hai là Tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới Exxon Mobil Corp.

Trong phiên giao dịch ngày 10/2, cổ phiếu Apple tăng 1,9%, đóng cửa phiên ở mức 122,02 USD, nâng giá trị vốn hóa của “đại gia” công nghệ này lên 710 tỷ USD.

Apple có giá trị vốn hóa cao gấp đôi đối thủ sát nút là Exxon Mobil với khoảng 382 tỷ USD.

Tổng giám đốc Apple, Tim Cook cho biết Apple đã nỗ lực để tăng cường sự hiện diện của mình trên toàn cầu. “Ông lớn” này đã xây dựng thêm nhiều cửa hàng và hệ thống phân phối tại Trung Quốc - cường quốc kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Trên toàn cầu, Apple đã mở thêm gần 20.000 điểm bán hàng và 27 cửa hàng Apple Stores.

Brian White, chuyên gia phân tích từ Cantor Fitzgerald, cho biết với sức mạnh của iPhone, sự phát triển của mạng 4G ở Trung Quốc và sự ra mắt của Apple Watch vào tháng Tư tới, cổ phiếu Apple được trông đợi sẽ còn “gặt hái” nhiều thành công hơn nữa.

Giới phân tích cũng thấy rõ sự phát triển của hệ thống thanh toán Apple Pay - cho phép khách hàng mua hàng thông qua iPhone, và kỳ vọng vào một “làn sóng” mua hàng mà sản phẩm Apple Watch mang lại vào tháng Tư tới.

Trong một diễn biến có liên quan, ông Cook ngày 10/2 cũng cho biết Apple đang đầu tư 848 tỷ USD vào dự án xây dựng nhà máy năng lượng Mặt Trời trên diện tích 1.160ha tại hạt Monterey, California.

Dự án này sẽ cung cấp đủ năng lượng cho 60.000 hộ gia đình và cho cả tổng hành dinh của Apple đặt gần Cupertino. Đây là dự án lớn và tham vọng nhất của Apple trong cam kết sử dụng năng lượng sạch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục