Apple kéo chứng khoán toàn cầu tăng điểm

Các thị trường chứng khoán toàn cầu nới rộng đà tăng điểm và leo lên mức cao nhất trong 1 năm, sau thông báo lợi nhuận của Apple Inc.
Ngày 20/10, các thị trường chứng khoán toàn cầu tiếp tục nới rộng đà tăng điểm và leo lên mức cao nhất trong 1 năm, sau khi tập đoàn Apple Inc thông báo đạt doanh số bán kỷ lục trong quý III, cho thấy sức mua của người tiêu dùng Mỹ đang phục hồi.

Chỉ số MSCI của toàn thế giới đã tăng 0,5% lên 300,77 điểm - cao nhất kể từ cuối tháng 9/2008, nâng tổng mức tăng điểm kể từ mức thấp hồi tháng 3/2009 lên 75%.

Tại thị trường Mỹ, giá cổ phiếu tăng 0,3% sau khi Apple Inc thu lợi nhuận trong quý III cao hơn dự kiến, nhờ doanh số bán điện thoại iPhone và Mac đạt kỷ lục.

Tuy nhiên, các thị trường chứng khoán lớn ở châu Âu có thể chịu áp lực đi xuống do các hoạt động bán ra chốt lời của giới đầu tư, và theo nhận định của các nhà hoạch định tài chính, chỉ số FTSE 100 của Anh, DAX của Đức và CAC-40 của Pháp mở cửa phiên này chỉ tăng nhẹ hoặc là giảm điểm.

Tại châu Á, các thị trường chứng khoán đồng loạt lên điểm khi tâm lý giới đầu tư phấn chấn trước báo cáo cáo lợi nhuận của một loạt công ty lớn của Mỹ đều cho kết quả tốt hơn dự kiến.

Chỉ số MSCI của khu vực châu Á-Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) tăng 0,9% lên cao nhất trong 14 tháng, với một loạt thị trường chứng khoán lớn trong khu vực đều đạt mức tăng gần 1%, sau khi Phố Wall đêm trước ghi mức cao nhất năm 2009, trong đó tăng mạnh nhất là cổ phiếu của các công ty công nghệ, sau khi Apple Inc. và Texas Instruments Inc. công bố báo cáo kinh doanh quý III với kết quả nằm ngoài mong đợi của các nhà phân tích.

Cùng với báo cáo khả quan của các công ty lớn khác của Mỹ, kết quả này đã giúp xoa dịu những lo ngại kinh tế vẫn còn nhiều bất ổn.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei-225 tăng 100,33 điểm (0,98%) lên 10.336,84 điểm, trong đó tăng mạnh nhất là cổ phiếu khối công nghệ.

Cổ phiếu của Komatsu Ltd, hãng chế tạo thiết bị xây dựng lớn thứ 2 thế giới, phiên này đã tăng 2% sau khi công ty thông báo đạt lợi nhuận hoạt động 10 tỷ yen trong quý III/09, nhờ nhu cầu từ Trung Quốc và các thị trường đang phát triển khác tăng cao.

Theo xu hướng chung trên các thị trường chứng khoán thế giới, chỉ số Hang Seng của Hongkong tăng 184,50 điểm (0,83%) lên 22.384,96 điểm.

Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải ghi thêm 46,18 điểm (1,52%) lên 3.084,45 điểm, trong đó tăng giá mạnh nhất là cổ phiếu của các công ty tài chính và đóng tàu giữa những hy vọng rằng các điều kiện cơ bản trong nền kinh tế đang được cải thiện.

Cùng ngày, một loạt các thị trường chứng khoán khác trong khu vực cũng đều lên điểm, trong đó thị trường chứng khoán Australia tăng 1,11%; Đài Loan nhích 0,03% và Philippines tăng 0,45%.

Ông Clive McDonnell, đứng đầu bộ phận chiến lược châu Á ở Singapore của BNP Paribas, nhận định các thị trường chứng khoán châu Á, vốn đạt mức tăng mạnh nhất thế giới trong năm nay, được đẩy lên cao nhờ đồng USD yếu và tính thanh khoản cao đã thúc đẩy các nhà đầu tư đổ vốn vào thị trường khu vực.

Theo ông, thị trường chứng khoán châu Á có thể sẽ bước vào một đợt tăng giá khác do những nhà đầu tư trước đây bỏ lỡ cơ hội thu lời trong đợt lên điểm vừa qua sẽ đổ thêm tiền vào đây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục