Apple khiến Google lo lắng về mảng ứng dụng bản đồ

Không lâu sau khi thâu tóm Locationary, hãng Apple lại tiếp tục mua lại công ty sở hữu ứng dụng bản đồ dẫn đường HopStop.
Không lâu sau khi thâu tóm công ty dữ liệu vị trí Locationary, Apple lại tiếp tục mua lại công ty sở hữu ứng dụng bản đồ dẫn đường bằng các phương tiện công cộng HopStop.

HopStop có dữ liệu bao phủ rộng khắp 500 thành phố trên thế giới (bao gồm 140 thành phố lớn). Người sử dụng HopStop có thể tìm kiếm đường đi bằng đủ các loại phương tiện như xe đạp, xe hơi, đi bộ hay đi tàu điện ngầm.

Một số tính năng nổi bật của HonStop như lên kế hoạch di chuyển với nhiều điểm đến khác nhau, tìm kiếm những tuyến đường phù hợp với xe lăn và xe đẩy em bé, dự trù khoảng thời gian đi lại bằng taxi kèm với chi phí...

Cũng giống như vụ mua lại Locationary, “Quả tảo” không công bố số tiền họ phải bỏ ra để có được HopStop.

Những động thái trên của Apple được cho là để "trả đũa" việc Google mua lại công ty chuyên về ứng dụng bản đồ Waze trên thiết bị di động của Israel hồi tháng trước./.


Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục