Apple lần đầu bồi thường vì iPhone làm "gián điệp"

Sản phẩm iPhone của Apple bị cáo buộc sao lưu dữ liệu định vị trái phép vì chưa nhận được sự chấp thuận của người dùng tại Hàn Quốc.
Hôm 14/7, Reuters cho hay, khối đại diện của tập đoàn Apple tại Hàn Quốc, Apple Korea đã tiến hành trả tiền bồi thường cho một người dùng nơi đây, sau khi sản phẩm iPhone của họ bị cáo buộc đã sao lưu dữ liệu định vị trái phép vì chưa nhận được sự chấp thuận của người dùng.

Đây là lần đầu tiên "Quả táo" phải đền tiền cho vụ bê bối iPhone gián điệp của họ.

Nguyên đơn trong vụ kiện là luật sư Kim Hyung-suk, người đã đưa ra lời buộc tội nhắm vào nhà sản xuất iPhone.

Hồi tháng Năm vừa qua, tòa án đã yêu cầu Apple Korea phải bồi thường số tiền 1 triệu won (946 USD) cho phía nguyên đơn.

Hãng luật Mirae Law của Kim nói rằng Apple đã tiến hành đền tiền vào tháng trước. Trong khi đó, phát ngôn viên Steve Park của Apple Korea từ chối đưa ra bình luận về vụ việc này.

Giới chuyên gia nhận định, việc Apple phải xuống nước như vậy là nhằm tránh những áp lực có thể sẽ gia tăng nếu họ kiên quyết đối đầu với người tiêu dùng.

Hiện hãng này đang phải đối mặt với địch thủ sừng sỏ đến từ chính Hàn Quốc là Samsung Electronics. Dòng smartphone Galaxy S của Samsung đang dần vươn lên để trở thành đối trọng với kẻ thống trị iPhone.

Do vậy, nếu Apple làm mếch lòng khách hàng, thì chính đối thủ Hàn Quốc của họ sẽ đắc lợi./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục