Apple nhăm nhe hợp đồng iPad 4 tỷ USD ở Thổ Nhĩ Kỳ

Giám đốc điều hành Tim Cook của Apple sẽ có chuyến công du tới Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 2/2014 để đàm phán hợp đồng cung cấp iPad trị giá tới 4 tỷ USD.
Apple nhăm nhe hợp đồng iPad 4 tỷ USD ở Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: bgr.com)

Giới truyền thông vừa cho hay, Giám đốc điều hành Tim Cook của hãng Apple sẽ có chuyến công du bận rộn tới Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng Hai năm sau; trong đó, ông sẽ tham dự buổi khai mạc cửa hàng bán lẻ chính thức đầu tiên của họ tại thị trường này và đàm phán hợp đồng cung cấp máy tính bảng iPad trị giá tới 4 tỷ USD với nhà chức trách nơi đây.

iPad là giải pháp mà Thổ Nhĩ Kỳ lựa chọn cho dự án “FATIH Project” của họ, nhằm đưa các thiết bị điện toán hiện đại tới các lớp học.

Theo kế hoạch thì chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mua 10,6 triệu chiếc tablet trong giai đoạn đầu tiên và từ 2-2,5 triệu chiếc trong giai đoạn thứ hai.

Với thời gian triển khai trong bốn năm, giá trị hợp đồng sẽ dao động từ 3-4 tỷ USD.

Trong khi đó, cửa hàng bán lẻ chính thức đầu tiên của Apple ở Thổ Nhĩ Kỳ sẽ nằm tại trung tâm Zorlu ở Istanbul, với diện tích hơn 21.500 foot vuông.

Cửa hàng này sẽ có thiết kế kính tương tự như cửa hàng biểu tượng của Apple là Fifth Avenue ở New York, Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục