Apple sẽ chuyển một phần sản xuất iPhone sang Ấn Độ vào năm 2025​

Các nhà phân tích của JP Morgan dự báo Apple sẽ chuyển khoảng 5% sản xuất iPhone 14 sang Ấn Độ, thị trường điện thoại thông minh lớn thứ hai thế giới, sau Trung Quốc, từ cuối năm 2022.
Apple sẽ chuyển một phần sản xuất iPhone sang Ấn Độ vào năm 2025​ ảnh 1Sản xuất điện thoại thông minh iPhone (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các nhà phân tích của JP Morgan ngày 21/9 cho biết Apple có thể chuyển 25% hoạt động sản xuất điện thoại thông minh iPhone sang Ấn Độ vào năm 2025.

Động thái này của “gã khổng lồ” công nghệ là để hiện thực hóa dự định rút dần khỏi Trung Quốc, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang và do các biện pháp phong tỏa COVID-19 nghiêm ngặt tại nước này.

Theo đó, JP Morgan dự báo ngay từ cuối năm 2022, Apple sẽ chuyển khoảng 5% việc sản xuất iPhone 14 sang Ấn Độ, thị trường điện thoại thông minh lớn thứ hai thế giới, sau Trung Quốc.

JP Morgan ước tính khoảng 25% các sản phẩm của Apple, trong đó có máy tính Mac, máy tính bảng iPad, đồng hồ thông minh Apple Watch và tai nghe không dây AirPods, sẽ được sản xuất ngoài Trung Quốc vào năm 2025, so với mức 5% hiện nay.

[Việt Nam sẽ lần đầu tiên sản xuất Apple Watch và MacBook]

Apple đặt cược lớn vào Ấn Độ kể từ khi hãng này bắt đầu cho lắp ráp điện thoại iPhone tại đây năm 2017 thông qua nhà sản xuất thiết bị điện tử tại vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) Wistron và sau đó với Foxconn. Điều này phù hợp với kế hoạch thúc đẩy hoạt động sản xuất trong nước của Chính phủ Ấn Độ.

Đại dịch COVID19 đã làm cản trở kế hoạch di dời chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp, nhưng với việc nới lỏng các quy định hạn chế để phòng dịch, nhiều công ty, bao gồm cả Apple, đang đẩy nhanh những nỗ lực này trong năm nay.

Một báo cáo của hãng tin Bloomberg (Mỹ) hồi đầu tháng cho biết tập đoàn Tata Group của Ấn Độ đang đàm phán với Wistron để thành lập liên doanh lắp ráp iPhone tại đây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục