Apple và General Motors mang sắc xanh đến với Phố Wall

Các chỉ số chứng khoán Phố Wall đều tăng điểm sau thông báo của GM về kế hoạch mua lại cổ phiếu trị giá 5 tỷ USD và Apple vừa cho ra mắt sản phẩm đồng hồ thông minh thế hệ mới.
Apple và General Motors mang sắc xanh đến với Phố Wall ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: travellingthere.com)

Trong phiên giao dịch ngày 9/3, các chỉ số chứng khoán tại Phố Wall đều tăng điểm theo sau thông báo của General Motors (GM) về kế hoạch mua lại cổ phiếu trị giá 5 tỷ USD và thương hiệu “trái táo cắn dở" đình đám vừa cho ra mắt sản phẩm đồng hồ thông minh thế hệ mới.

Khép phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 138,94 điểm (0,78%) lên 17.995,72 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng tăng 8,17 điểm (0,39%) lên 2.079,43 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite cộng thêm 15,07 điểm (0,31%) lên 4.942,44 điểm.

Giá cổ phiếu của Apple đã tăng 0,4% sau khi hãng công nghệ khổng lồ này cho ra mắt sản phẩm Apple Watch, một chiếc đồng hồ thông minh cao cấp, cho phép người sử dụng thực hiện và nhận các cuộc gọi và tin nhắn, cũng như theo dõi tình trạng sức khỏe.

Trong khi đó, giá cổ phiếu của GM tăng 3,1% sau thông báo rằng nhà đầu tư Harry Wilson từ bỏ nỗ lực gia nhập vào ban điều hành để đổi lấy chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 5 tỷ USD.

Mức tăng của các chỉ số chứng khoán đã giúp bù đắp những "thiệt hại" của phiên ngày 6/3 sau khi báo cáo việc làm khả quan của Mỹ đã làm tăng đồn đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sẽ sớm nâng lãi suất.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán Tokyo mở cửa phiên 10/3 tăng 0,53% do đồng yen giảm xuống mức thấp nhất trong ba tháng so với đồng USD. Chỉ số chứng khoán Nikkei 225 tăng 100,46 điểm lên 18.891,01 điểm.

Đồng USD đang được giao dịch ở mức 121,51 yen/USD, tăng so với mức 121,15 yen/USD tại New York chiều hôm 9/3./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục