Apple, Google điều trần

Apple và Google ra điều trần về quyền bảo mật

Các nhà lập pháp Mỹ đã mời hai hãng Apple và Google tham dự phiên điều trần về điện thoại di động và quyền bảo mật vào ngày 19/5.
Các nhà lập pháp Mỹ đã mời hai hãng Apple và Google tham dự phiên điều trần về điện thoại di động và quyền bảo mật vào ngày 19/5.

Đây là lần xuất hiện thứ hai của các quan chức điều hành của Apple và Google trước Quốc hội Mỹ trong vòng một tuần qua.

Thượng nghị sĩ Jay Rockefeller cho rằng phiên điều trần của Tiểu ban Bảo vệ người tiêu dùng, an toàn sản phẩm và bảo hiểm của Thượng viện Mỹ trên sẽ tập trung vào những thông lệ của ngành liên quan tới việc thu thập và sử dụng dữ liệu di động trực tuyến.

Thượng nghị sĩ Rockefeller cho hay: “Phiên điều trần trên cũng sẽ đề cập tới khả năng vai trò của chính phủ liên bang trong việc bảo vệ người tiêu dùng trong thị trường di động và thúc đẩy quyền bảo mật cá nhân.”

Trước đó vào hôm 10/5, Tiểu ban pháp lý về quyền bảo mật, công nghệ và luật pháp cũng đã tổ chức phiên điều trần về vấn đề này. Tại cuộc điều trần, Thượng nghị sĩ Patrick Leahy đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về tin nói điện thoại iPhones của Apple và điện thoại sử dụng hệ điều hành Android của Google đang thu thập, lưu trữ, và tìm kiếm dữ liệu định vị người sử dụng mà chưa được khổ chủ đồng ý./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục