Arập Xêút cho phép nữ vận động viên dự Olympic

Lần đầu tiên trong lịch sử, Arập Xêút sẽ cho phép các nữ vận động viên tham dự thế vận hội và sẽ tranh tài ở Olympic London 2012.
Lần đầu tiên trong lịch sử, Arập Xêút sẽ cho phép các nữ vận động viên tham dự thế vận hội và sẽ tranh tài ở Olympic London 2012.

BBC dẫn lời đại sứ quán Arập Xêút ở London cho biết: “Ủy ban Olympic sẽ giám sát sự tham gia của những nữ vận động viên vượt qua vòng loại.”

Vấn đề phụ nữ tham gia thể thao vẫn cực kỳ nhạy cảm ở quốc gia Hồi giáo hết sức bảo thủ này, nơi phụ nữ vẫn bị cấm lái xe và nhà chức trách đã đóng cửa các phòng tập thể dục tư nhân cho phụ nữ trong các năm 2009 và 2010.

Vận động viên môn cưỡi ngựa Dalma Malhas có thể là nữ vận động viên duy nhất vượt qua được vòng loại để góp mặt ở Olympic London sẽ diễn ra từ 27/7.

Malhas, sinh ở Mỹ, từng giành huy chương vàng ở Olympic thanh niên Singapore 2010, nhưng không đại diện cho Arập Xêút mà theo lời mời đặc biệt từ Ủy ban Olympic quốc tế (IOC).

BBC cho biết Vua Arập Xêút, Abdullah, đã thúc đẩy sự thay đổi, nhưng tuyên bố bị hoãn lại do việc Hoàng thái tử Nayef qua đời vào tuần trước.

“Vấn đề này rất nhạy cảm”, một quan chức cấp cao của Arập Xêút nói với BBC. “Vua Abdullah đang cố gắng thúc đẩy cải cách bằng cách tìm ra con đường cân bằng giữa việc đi quá nhanh và quá chậm. Một phần vì những chỉ trích đang gia tăng. Chúng tôi tin rằng xã hội Arập Xêút sẽ chấp nhận điều này."

Arập Xêút, Qatar và Brunei là ba nước chưa bao giờ cử nữ vận động viên tham dự các kỳ Olympic. Nhưng Qatar đã tuyên bố sẽ cử ba nữ vận động viên tới London, bao gồm vận động viên bắn súng Bahia Al-Hamad, đại diện môn bơi lội Nada Wafa Arakji và Noor Al-Malki, tham gia nội dung chạy nước rút 100m và 200m.

Brunei cũng sẽ gửi nữ vận động viên Maziah Mahusin tham dự Olympic./.

Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục