Arập Xêút đập tan âm mưu tấn công khủng bố

Bộ Nội vụ Arập Xêút tuyên bố đã bắt giữ 44 phần tử có liên quan đến tổ chức khủng bố quốc tế Al Qaeda đang âm mưu thực hiện các vụ tấn công.
Bộ Nội vụ Arập Xêút ngày 19/8 tuyên bố đã bắt giữ 44 phần tử đang âm mưu thực hiện các vụ tấn công.

Lực lượng chức năng đã thu giữ 17 khẩu AK, 70 khẩu súng máy và nhiều đạn dược, 280 thiết bị nổ điều khiển từ xa tại thủ đô Riyadh, và 96 thiết bị tương tự giấu trong một sa mạc tại vùng Qassim, phía Bắc thủ đô.

Hãng thông tấn SPA của Arập Xêút dẫn lời người phát ngôn Bộ Nội vụ, Mansur al-Turki cho biết các phần tử trên có liên quan đến tổ chức khủng bố quốc tế Al Qaeda, trong đó có một người nước ngoài.

Theo ông Turki, nhóm trên đang tuyển dụng thanh niên và truyền bá lý tưởng của Al Qaeda, đồng thời tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố tại Arập Xêút. Một vài tên trong nhóm này đã được huấn luyện sử dụng vũ khí và bom.

Trong năm 2008, Chính phủ Arập Xêút đã bắt giữ hàng trăm nghi phạm khủng bố.

Tháng 2/2009, nước này đã công bố danh sách 85 đối tượng bị truy nã, được cho là đang hoạt động ở nước ngoài.

Nước này cũng đã buộc tội gần 1.000 nghi can liên quan đến một loạt các vụ tấn công đẫm máu của Al Qaeda từ năm 2003-2006./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục