Arập Xêút gửi nhiều chiến binh tử tù đến Syria

Arập Xêút đã gửi đến Syria hơn 1.000 tù nhân bị kết án tử hình để họ tham gia chiến đấu chống các lực lượng của Tổng thống al-Assad.
Theo USA Today, Arập Xêút đã gửi đến Syria hơn 1.000 tù nhân bị kết án tử hình để họ tham gia chiến đấu chống các lực lượng của Tổng thống Bashar al-Assad.

Tờ báo viết rằng hồi tháng 4 vừa qua, Bộ Nội vụ Arập Xêút đã gợi ý ân xá cho 1.239 tử tù và trả tiền hàng tháng cho gia đình họ để khuyến khích những đối tượng này tham gia cuộc chiến tại Syria.

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, những đối tượng này bị kết án tử hình vì tội giết người, hiếp dâm hoặc buôn bán ma túy.

Trước đó, ngày 5/9, truyền thông Israel dẫn các nguồn tin từ Lebanon cho rằng lực lượng Hezbollah đã điều hàng nghìn chiến binh tới Damascus trước cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Syria.

Lực lượng Hezbollah được cho là có nhiệm vụ bảo vệ thủ đô Syria trong trường hợp bị Mỹ tấn công quân sự, trong khi cũng sẵn sàng phóng rocket tấn công Israel nếu được Tehran đồng ý./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục