Arập Xêút kết án tám đối tượng phạm tội khủng bố

7 người Arập Xêút, 1 người Yemen kết án với cáo buộc liên quan đến khủng bố, trong đó có âm mưu tấn công nhằm vào một nhà máy lọc dầu.
Theo AP, Hãng thông tấn Arập Xêút (SPA) ngày 28/4 đưa tin một tòa án nước này đã kết án tám người đàn ông với những cáo buộc liên quan đến khủng bố, trong đó có âm mưu tấn công nhằm vào một nhà máy lọc dầu.

Các bị cáo này, gồm bảy người Arập Xêút và một người Yemen, đã phải lĩnh các bản án từ 4 tháng đến 8 năm tù.

Theo SPA, tất cả tám đối tượng cũng bị cấm xuất ngoại trong ít nhất một năm sau khi mãn hạn tù.

Trước đó, nhánh al-Qaeda tại Bán đảo Arập đã phát một đoạn ghi âm hối thúc người Arập Xêút nổi dậy chống lại vương quốc này vì Riyadh cho phép các máy bay không người lái Mỹ sử dụng lãnh thổ nước này để thực hiện các vụ tấn công nhằm vào phiến quân ở quốc gia láng giềng Yemen./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục