ArcelorMittal SA lạc quan về thị trường thép thế giới

Theo ArcelorMittal SA, hãng chế tạo thép hàng đầu có trụ sở tại Luxembourg, năm 2013 hãng đã giảm được 24% lỗ ròng so với năm trước đó.

Theo ArcelorMittal SA, hãng chế tạo thép hàng đầu thế giới có trụ sở tại Luxembourg, năm 2013 hãng đã giảm được 24% lỗ ròng so với năm trước đó.

Thông tin cho thấy sự tăng trưởng đáng ngạc nhiên và triển vọng lạc quan về sự phục hồi của ngành công nghiệp sản xuất thép sau thời kỳ dài chịu tác động của suy thoái.

Theo báo cáo của ArcelorMittal SA, doanh thu quý 4/2013 tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước đó lên 19,8 tỷ USD. Lỗ ròng giảm 24%, từ 3,4 tỷ USD trong năm trước xuống còn 2,5 tỷ USD, dù cho doanh thu giảm 5,6% còn 79,4 tỷ USD.

Thị trường thép thế giới, nhất là ở châu Âu, chịu ảnh hưởng nặng nề của suy thoái kinh tế, nhưng ArcelorMittal SA vẫn tỏ ra lạc quan về triển vọng năm nay, đặc biệt là nhờ các tín hiệu khởi sắc từ thị trường Mỹ và châu Âu.

Dự đoán nhu cầu thép ở khu vực Bắc Mỹ sẽ tăng 3,5-4,5%; còn ở châu Âu, nơi nhu cầu thép đã giảm hơn 20% từ đầu cuộc khủng hoảng, được dự đoán sẽ tăng 1,5-2,5%.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục