ARF tiến hành diễn tập cứu trợ thiên tai ở Thái Lan

Các thành viên Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) vừa tiến hành cuộc diễn tập cứu trợ thiên tai (DiREx) lần thứ ba tại Thái Lan từ ngày 7-10/5.
Theo thông cáo báo chí của Ban thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), các thành viên Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) vừa tiến hành cuộc diễn tập cứu trợ thiên tai (DiREx) lần thứ ba tại Cha-am, thuộc tỉnh Phetchaburi của Thái Lan.

Cuộc diễn tập diễn ra từ ngày 7-10/5, với tình huống giả định xảy ra bão lớn và động đất cường độ tới 8,9 độ Richter, nhằm nâng cao khả năng phối hợp hành động, ứng phó khẩn cấp và cơ chế cứu trợ thiên tai của các cơ quan quản lý thiên tai, các tổ chức dân sự và quân sự của ARF.

Các tổ chức và cơ quan giữ vai trò quan trọng về cứu trợ thiên tai trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, bao gồm Trung tâm Điều phối ASEAN về trợ giúp nhân đạo và quản lý thiên tai (Trung tâm AHA), Văn phòng Liên hợp quốc điều phối các vấn đề nhân đạo (UNOCHA) và Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ đã tham gia tích cực vào sự kiện này.

Phục vụ cho mục đích của cuộc diễn tập, Trung tâm AHA đã điều hành một trung tâm điều phối tại chỗ hỗ trợ đánh giá nhanh tình trạng khẩn cấp, chia sẻ thông tin, phối hợp giữa các nước thành viên ASEAN về các nguồn lực triển khai.

Nhóm đánh giá nhanh khẩn cấp ASEAN (ASEAN-ERAT) gồm các chuyên gia giàu kinh nghiệm từ các nước thành viên ASEAN cũng đã tham gia, tiến hành mô phỏng đánh giá sau thiên tai và cung cấp thông tin chi tiết tại chỗ diễn ra thảm họa cho Trung tâm Điều hành khẩn cấp của Chính phủ Thái Lan.

Hoạt động của hai đơn vị thuộc ASEAN này đã được tiến hành đồng thời với hai bộ phận có chức năng tương ứng của Liên hợp quốc là Trung tâm điều phối hoạt động tại chỗ Liên hợp quốc (OSOCC) và Nhóm điều phối và đánh giá thảm họa thiên tai Liên hợp quốc (UNDAC) trực thuộc UNOCHA.

Người đứng đầu bộ phận Trợ giúp nhân đạo và quản lý thiên tai (DMHA) của Ban thư ký ASEAN Adelina Kamal nêu rõ ARF DiREx là loại hình hợp tác cứu trợ thiên tai duy nhất trong khu vực, tiến hành mô phỏng trên quy mô sâu rộng nhất và toàn diện nhất về những tình huống thảm họa thiên tai xảy ra trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, liên quan đến nhiều vấn đề, nhiều cơ quan, tổ chức dân sự và quân sự của các thành viên ARF.

Giám đốc điều hành Trung tâm AHA Said Faisal nhấn mạnh ARF DiREx là một cơ hội tốt để thực hiện và kiểm tra sự ứng phó cũng như cơ chế phối hợp ứng phó thiên tai của ASEAN, cung cấp những bài học kinh nghiệm hữu ích để cải thiện sự hỗ trợ của Trung tâm AHA cho các nước thành viên và tăng cường sự phối hợp giữa các tổ chức nhân đạo trong trường hợp xảy ra thảm họa thiên tai.

Theo ông, đây là lần đầu tiên Trung tâm AHA đóng một vai trò quan trọng trong ARF DiREx kể từ khi chính thức ra mắt tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 19 hồi tháng 11/2011.

ARF DiREx được tổ chức trên cơ sở hai lần một năm để tăng cường phối hợp các hoạt động dân sự-quân sự và cứu trợ thiên tai giữa 27 thành viên ARF.

Cuộc diễn tập DiREx 2013 do Thái Lan và Hàn Quốc đồng tổ chức./

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục