Argentina, Brazil đối phó với hoạt động do thám Mỹ

Các quan chức ngày 19/9 cho biết Argentina và Brazil đang lên kế hoạch đưa ra phản ứng phối hợp đối với hoạt động do thám của Mỹ.
Các quan chức ngày 19/9 cho biết Argentina và Brazil đang lên kế hoạch đưa ra phản ứng phối hợp đối với hoạt động do thám của Mỹ ở Mỹ Latinh.

Theo AFP, Ngoại trưởng Argentina, Hector Timerman và người đồng cấp Brazil, Luiz Alberto Figueiredo đã gặp nhau tại Buenos Aires để thảo luận về hoạt động do thám mạng của Mỹ nhằm vào Brazil cùng các đồng minh Mỹ Latinh khác, giữa lúc đang có một cuộc tranh cãi ngoại giao liên quan đến hành vi này.

Hai ngoại trưởng ra tuyên bố lưu ý cần “thúc đẩy việc phát triển các công cụ mạng để bảo vệ liên lạc và kho lưu trữ thông tin chiến lược”. Hai nước cần “phối hợp lập trường và chung tay hành động” trong phản ứng với các cáo buộc về hoạt động do thám của Mỹ.

[Tổng thống Brazil hủy thăm Mỹ để phản đối do thám]

Đầu tháng này, nhật báo “O Globo” (Brazil) dẫn các tài liệu do cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden cung cấp, đưa tin về hoạt động do thám trên diện rộng của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA), trong đó nhằm cả vào các liên lạc bằng thư điện tử của Tổng thống Brazil Dilma Rousseff và tập đoàn năng lượng quốc doanh Petrobras./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục