Argentina ca ngợi thành tích kinh tế của Việt Nam

Phó Tổng thống Argentina ca ngợi thành tích kinh tế mà Việt Nam đạt được trong 2 thập kỷ qua với chính sách đổi mới.
Ngày 18/8, trong buổi tiếp Đại sứ Việt Nam tại Argentina Nguyễn Văn Đào, Phó Tổng thống Argentina Julio Cobos đã ca ngợi những thành tích kinh tế mà Việt Nam đạt được trong 2 thập kỷ qua với chính sách đổi mới, mở cửa và hội nhập quốc tế.

Phó Tổng thống Cobos, người đồng thời là Chủ tịch Thượng viện Argentina, cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở rộng quan hệ nhiều mặt giữa hai nước, trong đó có quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp.

Ông cũng đồng thời cũng bày tỏ sự quan tâm tới những nét độc đáo của văn hóa Việt Nam, đất nước mà ông chưa có dịp tới thăm, như phong tục tập quán hay nghệ thuật ẩm thực.

Về phần mình, Đại sứ Nguyễn Văn Đào điểm lại những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong nhiều thập kỷ bảo vệ và xây dựng đất nước, không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà còn cả trong ổn định xã hội và phát triển con người.

Đại sứ Nguyễn Văn Đào cũng bày tỏ vui mừng trước những phát triển vượt bậc trong quan hệ Việt Nam-Argentina trong những năm gần đây, đặc biệt là mức tăng trưởng ấn tượng của thương mại song phương, từ mức chưa tới 20 triệu USD trong năm 1999 tới vượt ngưỡng 650 triệu USD trong năm 2009.

Bất chấp khoảng cách địa lý xa xôi cũng như những khác biệt về văn hóa và lịch sử, quan hệ Việt Nam và Argentina đã có những bước tiến mạnh mẽ trong một thập kỷ qua trên nhiều lĩnh vực như chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa…

Chỉ riêng trong năm nay, quan hệ hai nước ghi nhận hai cột mốc đáng nhớ là chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới Buenos Aires tháng Tư vừa qua và chuyến công du Hà Nội dự kiến vào tháng 11 tới của Tổng thống Argentina Cristina Fernández./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục