Argentina cắt giảm trợ cấp dịch vụ công, tăng giá điện tới 148%

Bộ trưởng Năng lượng Argentina Juan José Aranguren thông báo sẽ tiếp tục tăng giá điện tới 148% từ tháng 2 tới, nhằm cắt giảm thâm hụt ngân sách thông qua việc cắt giảm trợ cấp các dịch vụ công.
Argentina cắt giảm trợ cấp dịch vụ công, tăng giá điện tới 148% ảnh 1​Ảnh minh họa. (Nguồn: Financial Tribune)

Ngày 31/1, Bộ trưởng Năng lượng Argentina Juan José Aranguren thông báo sẽ tiếp tục tăng giá điện tới 148% từ tháng 2 tới, nhằm cắt giảm thâm hụt ngân sách thông qua việc cắt giảm trợ cấp các dịch vụ công.

Phát biểu trong cuộc họp báo, Bộ trưởng Aranguren cho biết với việc tăng giá điện, chính phủ vẫn giữa nguyên mục tiêu đạt tỷ lệ thâm hụt ngân sách ở mức tương đương 4,2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và lạm phát không vượt quá 17% trong năm nay.

Theo ước tính của các chuyên gia kinh tế, trong năm 2016, lạm phát của nền kinh tế lớn thứ 3 Mỹ Latinh vượt 40%, tuy nhiên cho tới nay, Chính phủ Argentina vẫn chưa đưa ra con số chính thức cho năm vừa qua. Ông Aranguren bày tỏ mong muốn việc tăng giá điện sẽ giúp cân bằng chi phí sản xuất và thu hút đầu tư, đồng thời thừa nhận giá điện tăng sẽ tác động đến 3 triệu người tiêu dùng.

Nhằm tháo gỡ khó khăn kinh tế và khắc phục tình trạng thâm hụt ngân sách do thiếu đầu tư, chỉ ít tháng sau khi nhậm chức, đầu năm 2016, Tổng thống Argentina Mauricio Macri liên tục tăng giá điện, khí đốt, nước, phí giao thông công cộng và xăng dầu từ 2-7 lần.

Theo lý giải của chính quyền, việc dỡ bỏ trợ giá điện, khí đốt là nhằm giúp đạt mục tiêu giảm thâm hụt ngân sách. Thống kê cho thấy trong suốt 12 năm, chính phủ tiền nhiệm đã bỏ ra 52 tỷ USD để trợ giá khí đốt và hơn 24 tỷ USD để trợ giá điện.

Việc tăng giá điện, nước và khí đốt đã vấp phải sự phản đối dữ dội của người dân, châm ngòi cho hàng loạt cuộc biểu tình trong suốt năm ngoái buộc Chính phủ Argentina phải tạm hoãn quyết định tăng giá khí đốt tới 20 lần./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục