Argentina đề nghị Nga, Trung Quốc bắt giữ cựu Ngoại trưởng Iran

Argentina đã yêu cầu Nga, Trung Quốc bắt giữ ông Ali Akbar Velayati để dẫn độ do người này bị cáo buộc có liên quan tới vụ đánh bom nhằm vào một trung tâm Do thái ở Buenos Aires hồi năm 1994.
Argentina đề nghị Nga, Trung Quốc bắt giữ cựu Ngoại trưởng Iran ảnh 1Ông Ali Akbar Velayati. (Nguồn: EPA/TTXVN)

AFP đưa tin Bộ Ngoại giao Argentina ngày 12/7 cho biết nước này đã yêu cầu Nga bắt giữ cựu Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Velayati để dẫn độ do người này bị cáo buộc có liên quan tới vụ đánh bom nhằm vào một trung tâm Do thái ở Buenos Aires hồi năm 1994.

Thông cáo của bộ trên cho hay, ông Velayati hiện đang ở Nga trong vai trò cố vấn đặc biệt của Tổng thống Iran Hassan Rouhani và sẽ tới Trung Quốc vào ngày 13/7, do đó một đề nghị tương tự cũng đã được gửi tới chính quyền Trung Quốc.

Thông cáo nhấn mạnh Argentina đang đợi sự phản hồi từ Nga đối với yêu cầu trên, vốn được đưa ra "trong khuôn khổ hiệp ước dẫn độ giữa hai nước."

Ông Velayati từng giữ chức Ngoại trưởng Iran trong thời gian xảy ra vụ đánh bom phá hủy trụ sở của Hiệp hội Argentine-Israel (AMIA) vào ngày 18/7/1994 làm 85 người thiệt mạng và 300 người bị thương.

Theo thẩm phán phụ trách vụ án này, ông Velayati bị "buộc tội giết người, được thực hiện trong sự hận thù sắc tộc và tôn giáo"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục