Argentina "hạ bệ" chủ tịch ngân hàng trung ương

Chủ tịch Martín Redrado bị cách chức sau khi ông này không chịu từ chức theo yêu cầu của chính phủ đưa ra một ngày trước đó.
Ngày 7/1, Tổng thống Argentina Cristina Fernández đã ký quyết định cách chức Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Martín Redrado, sau khi ông này không chịu từ chức theo yêu cầu của chính phủ đưa ra một ngày trước đó.

Quyết định mà Tổng thống Cristina Fernández đã ký thuộc dạng “theo yêu cầu cấp bách,” thường chỉ được sử dụng trong các trường hợp ngoại lệ.

Một số nhà bình luận cho rằng bà Cristina sử dụng công cụ này nhằm tránh phải tham khảo ý kiến của Quốc hội - hiện do phe đối lập kiểm soát. Trong khi đó phe đối lập cho rằng trường hợp cách chức ông Redrado không thể được coi là “khẩn cấp” và yêu cầu có sự đồng ý của cơ quan lập pháp.

Văn bản cách chức ông Redrado ghi rõ ông này đã “có những hành vi sai trái và không hoàn thành nhiệm vụ của một quan chức nhà nước”.

Trước đó, ngày 6/1, Tổng thống Cristina đã yêu cầu ông Redrado từ chức do ông này từ chối điều động gần 6,6 tỷ USD trong dự trữ ngoại tệ của Ngân hàng Trung ương vào mục đích thanh toán nợ nước ngoài. Ông Redrado đã từ chối việc điều động vốn của chính phủ với lý do chờ đợi quyết định từ Quốc hội.

Cách đây vài tuần, các đảng phái đối lập dọa sẽ kiện ông Redrado ra tòa nếu ông quyết định cấp vốn cho chính phủ mà không có sự cho phép từ Quốc hội, vì cho rằng hành động này vi phạm tính tự chủ của Ngân hàng trung ương.

Cuộc tranh cãi về quyền kiểm soát nguồn dự trữ ngoại tệ hiện có nguy cơ trở thành khủng hoảng chính trị, diễn ra chỉ ít ngày trước khi Chính phủ Argentina tiến hành tái cơ cấu các khoản nợ nước ngoài, nhằm cải thiện mối quan hệ của quốc gia Nam Mỹ này với các thị trường vốn quốc tế.

Theo tin mới nhất, Tổng thống Cristina đã chỉ định ông Miguel Pesce, Phó Chủ tịch Ngân hàng Trung ương và là người từng phản đối quyết định của ông Redrado, tạm thời lãnh đạo cơ quan tài chính này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục