Argentina hiện đại hóa hệ thống radar bảo đảm an ninh cho G20

Bộ Quốc phòng Argentina thông báo ký hợp đồng hiện đại hóa hai hệ thống radar MTPS-43 và TPS-43, cũng như mua một radar cảnh giới tầm trung RAM 2 mới.
Argentina hiện đại hóa hệ thống radar bảo đảm an ninh cho G20 ảnh 1Hệ thống radar TPS-43. (Nguồn: radschool.org.au)

Ngày 17/1, Bộ Quốc phòng Argentina thông báo ký hợp đồng hiện đại hóa hệ thống radar nhằm đảm bảo an ninh bầu trời phục vụ Hội nghị thượng đỉnh Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) sẽ được tổ chức vào cuối năm nay tại Buenos Aires.

Hợp đồng này bao gồm việc hiện đại hóa hai hệ thống radar MTPS-43 và TPS-43, cũng như mua một radar cảnh giới tầm trung RAM 2 mới.

[Hàn Quốc loại bỏ dự án phát triển radar chống máy bay Triều Tiên]

Argentina cũng có kế hoạch mua ít nhất 15 máy bay tiêm kích MiG-29 do Nga sản xuất phục vụ đảm bảo an ninh bầu trời.

Cuối tháng 11 năm ngoái, Argentina đã chính thức đảm nhiệm vai trò Chủ tịch G20 năm 2018. Dự kiến, trong thời gian giữ chức Chủ tịch G20, Argentina sẽ tổ chức 50 cuộc họp và hội nghị có liên quan tại chín thành phố trên cả nước, với sự tham gia của 20.000 quan chức và khách mời đến từ nhiều quốc gia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục