Argentina hoãn ký thỏa thuận đầu tư sản xuất thịt lợn với Trung Quốc

Do sự phản đối mạnh mẽ của các tổ chức bảo vệ môi trường trong nước, Chính phủ Argentina đã quyết định rà soát lại toàn bộ văn kiện về việc hợp tác đầu tư sản xuất thịt lợn với Trung Quốc.
Argentina hoãn ký thỏa thuận đầu tư sản xuất thịt lợn với Trung Quốc ảnh 1Một nhà máy sản xuất thịt lợn ở Argentina. (Ảnh: eFarmnews)

Theo phóng viên TTXVN tại Argentina, chính phủ Argentina đã quyết định lùi việc ký biên bản ghi nhớ với Trung Quốc về việc thúc đẩy đầu tư sản xuất thịt lợn ở nước này, do vấp phải sự phản đối của các nhà hoạt động môi trường.

Trước đó, hai nước dự kiến sẽ ký thỏa thuận khung liên quan đến vấn đề này vào tháng 8/2020, qua đó Argentina hy vọng với nguồn vốn đầu tư 3,5 triệu USD từ Bắc Kinh để xây dựng thêm khoảng 25 trang trại, với mục tiêu tăng gấp đôi sản lượng thịt lợn hiện đang ở mức 630.000 tấn/năm để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ cho thị trường Trung Quốc.

Tuy nhiên, do sự phản đối mạnh mẽ của các tổ chức bảo vệ môi trường trong nước, Chính phủ Argentina đã quyết định rà soát lại toàn bộ văn kiện trên.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Argentina, cơ quan chức năng sẽ bổ sung thêm một điều khoản liên quan tới cam kết bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên và an toàn sinh học.

Với những điều chỉnh này, biên bản ghi nhớ trên sẽ phải được gửi trở lại cho phía Trung Quốc thông qua và sau đó thì bộ nông nghiệp hai nước mới có thể thực hiện việc ký kết, dự kiến nhanh nhất có thể sẽ diễn ra vào tháng 11 tới./.

Argentina hoãn ký thỏa thuận đầu tư sản xuất thịt lợn với Trung Quốc ảnh 2Các nhà hoạt động phản đối thỏa thuận hợp tác giữa Argentina và Trung Quốc. (Ảnh: Mercopress)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục