Argentina hy vọng 20 năm nữa kiểm soát Malvinas

Ngoại trưởng Argentina nói rằng nước này hy vọng sẽ nắm quyền kiểm soát quần đảo Falkland do Anh kiểm soát trong vòng 20 năm nữa.
Theo AFP, báo chí Argentina ngày 5/2 dẫn lời Ngoại trưởng Hector Timerman nói rằng nước này hy vọng sẽ nắm quyền kiểm soát quần đảo Malvinas (London gọi là Falkland) do Anh kiểm soát trong vòng 20 năm nữa.

Trong trả lời phỏng vấn chung hai tờ Độc lập và Người Bảo vệ nhân chuyến thăm London, ông Timerman cho rằng Argentina sẽ không có hành động quân sự nhưng Anh buộc phải sớm thỏa hiệp.

Ông này nói: "Chúng tôi không chấp nhận việc xâm chiếm các vùng đất ở nước ngoài và trường hợp quần đảo Malvinas là sự xâm chiếm như vậy."

Trước đó, ông Timerman đã từ chối lời đề nghị của Ngoại trưởng Anh William Hague muốn gặp giới chức quần đảo Malvinas trong chuyến thăm của ông này, một hành động mà Anh miêu tả là "đáng thất vọng."

Tuy vậy, trong cuộc phỏng vấn trên, ông Timerman cho rằng Anh "không bao giờ lỡ mất cơ hội tìm giải pháp cho quần đảo Malvinas."

Ông Timerman nhấn mạnh Argentina "tôn trọng quyền" của người dân trên quần đảo Malvinas"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục