Argentina lại hòa

Argentina lại hòa thất vọng trước tuyển Colombia

Argentina một lần nữa lại gây thất vọng lớn cho người hâm mộ khi để đội bóng bị đánh giá yếu hơn Colombia cầm hòa với tỷ số 0-0.
Đội tuyển Argentina một lần nữa lại gây thất vọng lớn cho người hâm mộ khi để đội bóng bị đánh giá yếu hơn Colombia cầm hòa với tỷ số 0-0.

Sau trận hòa trước Bolovia ở ngày ra quân, Argentina mặc dù đã quyết tâm hơn rất nhiều song trong 45 phút đầu tiên họ vẫn chưa thể cải thiện được hình ảnh so với trận ra quân đầy thất vọng với Bolivia (hòa 1-1 sau khi bị dẫn trước).

Tình huống nguy hiểm nhất mà đội quân của huấn luyện viên Sergio Batista tạo ra là đường chọc khe đầy thuận lợi của Messi cho Lavezzi, song tiền đạo của Napoli dứt điểm không thành công.

Ngược lại, Colombia tỏ ra khá sắc sảo trong các pha phản công, song vẫn chưa tận dụng được các cơ hội của mình. Sau 45 phút đầu tiên, hai đội rời sân mà chưa bên nào ghi được bàn thắng.

Khó khăn trong việc ghi bàn, Argnetina tưởng chừng đã không thể có sự phục vụ của Messi sau khi anh dính chấn thương trong một tình huống không va chạm với bất kỳ cầu thủ nào cả ở những phút cuối hiệp 1.

Mặc dù vậy, ngôi sao sáng nhất của Argentina vẫn có mặt trong đội hình Argentina ở hiệp hai. Tuy nhiên, chấn thương này dường như đã khiến anh gặp khó khăn hơn trong việc di chuyển.

Thế nên, dù vẫn có Messi, Argentina vẫn không thể cải thiện nhiều trong khâu ghi bàn cho dù cầm nhiều bóng hơn và tạo ra được không ít những cơ hội có thể thành bàn, đáng tiếc nhất là tình huống dứt điểm của Carlos Tevez.

Phút 62, tiền đạo đang khoác áo Man City đã tung ra cú sút khá căng ngay trong vòng cấm song bóng đã vô tình đi trúng đầu của Messi, đổi hướng rồi đi ra ngoài, bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho đội nhà.

Sau tình huống này, Colombia đã bất ngờ vùng lên mạnh mẽ để gây sức ép về phía khung thành của thủ môn Romero. Tình huống nguy hiểm nhất mà Colombia tạo ra là pha phản công rất nhanh ở phút 64 song tiếc là cú dứt điểm của một Armero lại đi chệch cột dọc đáng tiếc.

Bất ngờ để Colombia gây sức ép, Argentina trong những phút sau đó đã giành lại thế trận và với việc chơi đến 4 tiền đạo khi tung thêm Higuain vào sân tiếp tục đặt khung thành đối phương và thế chống đỡ.

Tuy nhiên, điều mà đội chủ nhà mong muốn mong đó là bàn thắng vẫn không thể đến khi lần lượt những Higuain, Messi dứt điểm không thành công.

Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, Argentina suýt chút nữa còn phải trả một giá rất đắt khi hậu vệ của họ chuyền bóng bất cẩn vào chân một cầu thủ đối phương song may mắn là cú dứt điểm của Gutierrez đã không thể thắng thủ thành Romero.

Đây cũng là tình huống nguy hiểm nhất trong những phút cuối trận. Hai đội đành chấp nhận rời sân với kết quả hòa 0-0.

Như vậy, Argentina lại một lần nữa gây thất vọng lớn khi mà họ mới chỉ có được 2 điểm sau 2 lượt trận, với chỉ một bàn thắng ghi được của Aguero trong trận đầu ra quân.

Cơ hội để Argentina giành vé đi tiếp vẫn là hết sức sáng sủa (chỉ có 4/12 đội dự giải là bị loại sau vòng bảng), song trận hòa này tiếp tục tạp áp lực cực lớn lên huấn luyện viên Sergio Batista và các học trò.

Huấn luyện viên có biệt danh "Checho" đang phải hứng chịu cơn bão chỉ trích nặng nề từ báo giới cũng như dư luận Argentina, khi khăng khăng giữ nguyên sơ đồ với bộ ba tấn công Messi-Tevez-Lavezzi vốn bị cho là không hỗ trợ được nhiều cho nhau, trong khi lại để những cầu thủ có thể gây đột biến như Aguero hay Di Maria ngồi dự bị.

Trong khi đó, Colombia hoàn toàn hài lòng với kết quả này và coi như đã đặt một chân vào vòng tứ kết với 4 điểm trong tay.

Ở lượt đấu cuối, Argentina sẽ gặp Costa Rica, đội bị đánh giá yếu nhất bảng, còn Colombia sẽ gặp Bolivia.

Đội hình thi đấu:

Argentina: Romero - Zabaleta, Milito, Burdisso, Zanetti - Mascherano, Cambiasso (Gago 61), Banega (Higuain 72) - Lavezzi (Aguero 61), Messi, Tevez.
Colombia: Martinez - Zuniga, Yepes, Perea, Armero - Sanchez - D. Moreno (Mosquera 90+2), Guarin, Aguilar, Ramos (Soto 90) - Falcao (Gutíerrez 88).


Clip trận đấu Argentina - Colombia 0-0:


Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục