Argentina lại thắng kiện trước “quỹ kền kền” NML

Tòa án Bỉ ra phán quyết dỡ bỏ lệnh phong tỏa tài khoản ngân hàng của Argentina tại Bỉ theo yêu cầu của “quỹ kền kền” NML Capital Ltd.
Tòa án tối cao Bỉ vừa ra phán quyết dỡ bỏ lệnh phong tỏa tài khoản ngân hàng của Argentina tại Bỉ theo yêu cầu của “quỹ kền kền” NML Capital Ltd, đồng thời buộc quỹ đầu tư này phải chịu toàn bộ án phí trong vụ kiện Argentina chưa thanh toán trái phiếu đã mua trước khi Buenos Aires tuyên bố vỡ nợ năm 2001.

Trong một thông cáo, Bộ ngoại giao Argentina cho biết quyết định của tòa án Bỉ dựa trên lập luận của Argentina rằng theo Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao năm 1961, tài sản của cơ quan ngoại giao không thể bị trưng thu để bắt nợ trừ trường hợp có sự đồng ý một cách rõ ràng.

Trước đó, ngày 15/12, Tòa án quốc tế về luật biển tại thành phố Hamburg (Đức) đã ra phán quyết yêu cầu Ghana thả chiếc tàu chiến Libertad của Argentina bị bắt nợ tại nước này căn cứ đề nghị của NML Capital, vì theo Công ước của Liên hợp quốc về luật biển năm 1982, tầu chiến được quy chế miễn trừ chủ quyền.

NML Capital có trụ sở tại quần đảo Cayman, một thuộc địa của Anh, và thuộc sở hữu của tỷ phú người Mỹ Paul Singer, người chuyên mua trái phiếu tại thị trường thứ cấp với giá rẻ mạt so với giá trị mặt tại các nền kinh tế sắp bị vỡ nợ nhằm trục lợi.

Như vậy cho đến nay Argentina đã đương đầu thành công với tất cả các vụ xiết nợ do các quỹ kền kền thực hiện.

Tuần trước, ông Cephas Lumina, chuyên gia của Liên hợp quốc về nợ nước ngoài và nhân quyền, đã kêu gọi các chính phủ trên thế giới không cho phép các quỹ kền kền mua nợ của các doanh nghiệp và nhà nước gặp khó khăn tài chính trên thị trường thứ cấp.

Các quỹ này mua nợ với giá thấp hơn nhiều giá mặt và sau đó tìm cách thu được toàn bộ giá mặt cùng với lãi suất và tiền phạt thông qua kiện tụng tại tòa án.

Theo ông Lumina, trong khi phần lớn (93%) các chủ nợ đồng ý nhận 30% giá mặt, điều cho phép Argentina khôi phục kinh tế sau khủng hoảng, NML Capital lại phản đối tham gia kế hoạch tái cơ cấu nợ do Buenos Aires triển khai năm 2005 và 2010.

Ông nhắc lại Nguyên tắc của Liên hợp quốc về nợ nước ngoài và nhân quyền rằng trong các thỏa thuận vay nợ cần phải quy định rõ ràng việc cấm bán nợ cho bên thứ 3 nếu không được Nhà nước đi vay nợ cho phép. Bên cạnh đó, không nên bán “nợ chủ quyền” (Sovereign Debts) cho các chủ nợ đã từng phản đối tham gia tái cơ cấu nợ.

Ông khẳng định giảm gánh nặng nợ nần và tăng khả năng tài chính sẽ góp phần tạo ra các điều kiện cần thiết để thực hiện tất cả các quyền con người, đặc biệt là các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa./.

Quang Sơn/Buenos Aires (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục