Argentina làm game diệt "khủng bố Anh" ở Malvinas

Một hãng game Argentina vừa phát hành một trò chơi bắn súng tiêu diệt “khủng bố” Anh trên quần đảo tranh chấp Malvinas/Falkland.
Một hãng sản xuất game Argentina vừa cho ra đời một phiên bản trò chơi bắn súng góc nhìn thứ nhất “Counter Strike” nổi tiếng, trong đó cảnh sát nước này có nhiệm vụ tiêu diệt “khủng bố” Anh trên quần đảo Malvinas/Falkland mà hai nước có tranh chấp.

Trong nhiều thế kỷ qua, Argentina luôn khẳng định quần đảo ở Nam Đại Tây Dương do Anh cai quản này là lãnh thổ của họ. Đây chính là ngọn nguồn của cuộc giao tranh 74 ngày vào năm 1982.

Phiên bản của trò chơi nổi tiếng này được diễn ra tại một thế giới giả tưởng, trong đó Argentina chiến thắng cuộc chiến năm 1982 và cảnh sát nước này phải bảo vệ quần đảo khỏi những “tên khủng bố” Anh.

Ông Fernando Llorente, phát ngôn viên của hãng game Dattatec có trụ sở tại Rosario tuyên bố: “Mục đích của chúng tôi khi làm ra trò chơi không phải để xúc phạm ai mà chúng tôi tin rằng nó sẽ làm người ta chú ý hơn về một vấn đề quan trọng.”

“Chúng tôi đã nhận được những phản hồi rất tốt về dự án này,” ông tiết lộ với AFP.

Trò chơi có mô tả rất rõ một số nơi trên hòn đảo chính, như nghĩa trang, bưu điện, văn phòng tờ Penguin News, nhà thờ chính và nhà băng.

Cảnh sát Argentina bắt đầu trò chơi tại nghĩa trang, trong khi phe Anh đóng tại Cảng Stanley (được gọi là Puerto Argentino theo người Argentina).

Trong trò chơi còn có một tấm biển lớn có ghi “Quần đảo Malvinas là của Argentina.”

Llorente cho biết không có cờ Anh nào được sử dụng trong trò chơi “để thể hiện sự tôn trọng” với các cựu chiến binh và khẳng định ông chưa hề nhận phản hồi tiêu cực nào từ hơn 86.000 game thủ trên toàn cầu./.

Quốc Thịnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục