Argentina lên kế hoạch tự chế tạo máy bay không người lái

Công báo của Argentina ngày 10/3 đưa tin chính phủ nước này có kế hoạch chế tạo các phương tiện bay không người lái (UAV) để phục vụ các mục đích quốc phòng.
Argentina lên kế hoạch tự chế tạo máy bay không người lái ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: defenseindustrydaily.com)

Công báo của Argentina ngày 10/3 đưa tin chính phủ nước này có kế hoạch chế tạo các phương tiện bay không người lái (UAV), còn được gọi là máy bay không người lái, để phục vụ các mục đích quốc phòng.

Sáng kiến này, được đưa ra "nhằm góp phần cải thiện và phát triển Hệ thống phòng vệ quốc gia", có trị giá 2.095 tỷ peso (238 triệu USD).

Theo nguồn tin trên, Chính phủ Argentina đã thông qua "bản hợp đồng liên quan tới Dự án hệ thống máy bay Argentina" (SARA), và được ký kết giữa Bộ Quốc phòng và Công ty quốc doanh Invap.

Công ty này sẽ sản xuất các UAV bằng 100% công nghệ và công nhân trong nước.

Ngoài ra, Chính phủ Argentina còn đang tiến hành dự án chế tạo máy bay không người lái thương mại tại Xưởng chế tạo máy bay Argentina.

Dự án này dự kiến tiến hành trong thời gian 54 tháng, bao gồm gian đoạn thử nghiệm và giai đoạn sản xuất.

Trang web Infobae đưa tin mục đích (của dự án trên) là chế tạo hai loại máy bay không người lái, lớp II và lớp III, để phục vụ các dự án quốc phòng và tuần tra.

Việc phát triển ngành công nghiệp công nghệ cao là lợi ích quốc gia của Argentina, không chỉ góp phần cung cấp cho thị trường trong nước mà còn mở ra các thị trường xuất khẩu mới cho các sản phẩm có giá trị gia tăng cao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục