Argentina: Liên minh cầm quyền khả năng dẫn đầu bầu cử quốc hội

Các chuyên gia dự đoán liên minh cầm quyền của Tổng thống Mauricio Macri nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội Argentina giữa kỳ.
Argentina: Liên minh cầm quyền khả năng dẫn đầu bầu cử quốc hội ảnh 1Tổng thống Argentina Mauricio Macri. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 22/10, các cử tri Argentina đã đi bỏ phiếu bầu cử giữa kỳ để bầu chọn 1/3 số nghị sỹ Thượng viện và 1/2 số nghị sỹ tại Hạ viện.

Các chuyên gia dự đoán liên minh cầm quyền của Tổng thống Mauricio Macri nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng, củng cố quyền lực để triển khai các biện pháp cải cách kinh tế theo định hướng thị trường.

Ủy ban bầu cử công bố tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 78%. Các điểm bỏ phiếu đóng cửa lúc 6 giờ chiều giờ địa phương (tức 21 giờ GMT). Kết quả chính thức sẽ được công bố sau đó ít nhất 3 tiếng.


[Cử tri Argentina sẵn sàng cho cuộc bầu cử quốc hội khóa mới]

Các cuộc thăm dò trước bầu cử cho thấy liên minh cầm quyền Cambiemos (Thay đổi) của Tổng thống Macri có thể sẽ gia tăng hiện diện ở lưỡng viện Quốc hội đủ để chiếm đa số tuyệt đối, qua đó mở đường cho việc thực hiện các biện pháp cải cách. Đối thủ chính của liên minh cầm quyền là liên minh Unidad Ciudadana (Đoàn kết Công dân) đối lập do cựu Tổng thống Cristina Fernandez đứng đầu.

Cựu tổng thống Fernandez cũng tham gia tranh cử một ghế tại thượng viện đại diện cho thủ đô Buenos Aires, nơi tập trung khoảng 40% cử tri của cả nước.

Cuộc bầu cử lần này được coi là phép thử mức tín nhiệm đối với chính phủ của Tổng thống Macri sau 2 năm cầm quyền và đang theo đuổi chính sách kinh tế mở cửa và hội nhập.

Nếu liên minh cầm quyền giành thắng lợi vang dội trong cuộc bầu cử này, liên minh cầm quyền Cambiemos sẽ có cơ hội lớn trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2019 và không loại trừ khả năng ông Macri sẽ tranh cử tái nhiệm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục