Argentina mất hậu vệ Rojo trong trận tứ kết với đội tuyển Bỉ

Hậu vệ Marcos Rojo của tuyển Argentina sẽ phải ngồi ngoài trong trận tứ kết gặp tuyển Bỉ do đã "sưu tập" 2 thẻ vàng và thay thế anh rất có thể sẽ là Jose Maria Basanta.
Argentina mất hậu vệ Rojo trong trận tứ kết với đội tuyển Bỉ ảnh 1Hậu vệ Marcos Rojo (trái) cản phá bóng quyết liệt với tiền đạo Josip Drmic, đội tuyển Thụy Sĩ, trong trận đấu tại vòng loại trực tiếp World Cup 2014 ngày 1/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Để có được chiến thắngr trước Thụy Sĩ trong khuôn khổ vòng 1/8 World Cup 2014, đội tuyển Argentina đã phải chịu một sự "đánh đổi" không hề nhỏ, đó là hậu vệ Marcos Rojo sẽ phải ngồi ngoài trong trận tứ kết gặp tuyển Bỉ, do đã "sưu tập" hai thẻ vàng tại World Cup lần này.

Marcos Rojo là một mắt xích chủ chốt trong hàng tứ vệ của "La Albiceleste," khi hoạt động rất tích cực bên hành lang cánh trái, và thậm chí đã ghi một bàn thắng ở vòng bảng.

Ở phút 90 của trận đấu với Thụy Sĩ hôm 1/7, Rojo đã buộc phải truy cản trái phép Ricardo Rodriguez của Thụy Sĩ để ngăn chặn một pha phản công. Khi đó tỷ số đang là 0-0 và nếu không có pha phạm lỗi này, Argentina có thể đã phải hứng chịu một đường lên bóng nguy hiểm.

Trước đó, trong trận gặp Bosnia và Herzegovina ở vòng bảng, cầu thủ 24 tuổi đang chơi cho câu lạc bộ Sporting Lisbon (Bồ Đào Nha) cũng đã phải lĩnh một thẻ vàng cảnh cáo.

Theo luật của FIFA, bất kỳ cầu thủ nào bị phạt tổng cộng hai thẻ vàng trong khoảng thời gian từ vòng bảng đến vòng tứ kết World Cup đều bị cấm thi đấu ở trận tiếp theo.

Như vậy Rojo sẽ chỉ được trở lại thi đấu nếu Argentina giành quyền tham dự trận bán kết.

Theo huấn luyện viên Sabella, người thay thế Rojo trong trận gặp tuyển Bỉ sắp tới nhiều khả năng sẽ là Jose Maria Basanta.

Cầu thủ này cũng đã vào sân trong hiệp phụ thứ nhất trong trận đấu vừa qua, dù anh này có sở trường thi đấu ở vị trí trung vệ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục