Argentina mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam

Các quan chức tỉnh Mendoza (Argentina) bày tỏ mong muốn lập quan hệ hợp tác với Việt Nam về quy hoạch đất đai, môi trường, du lịch, văn hóa.
Argentina mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam ảnh 1Phó Thống đốc kiêm Chủ tịch Thượng viện tỉnh Mendoza Carlos Ciurca tiếp Đại sứ Nguyễn Đình Thao (giữa). (Ảnh: Quang Sơn/Vietnam+)

Từ ngày 7 đến 10/3, đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam tại Argentina do Đại sứ Nguyễn Đình Thao dẫn đầu đã có chuyến thăm làm việc tại tỉnh Mendoza.

Chuyến thăm nhằm tìm hiểu khả năng thiết lập và mở rộng hợp tác, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế-thương mại, giữa Việt Nam với Argentina nói chung và với Mendoza và các địa phương khác của nước này nói riêng.

Trong thời gian ở thăm, đoàn đã có các cuộc gặp gỡ và trao đổi với Phó Thống đốc kiêm Chủ tịch Thượng viện tỉnh Mendoza Carlos Ciurca, Bộ trưởng Công Nông nghiệp và Công nghệ Marcelo Daniel Barg, Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng Rolando Baldasso, Bộ trưởng Văn hóa Marizul Ibañez, Bộ trưởng Du lịch Javier Espina và Cố vấn của Bộ trưởng Ruộng đất, Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên Gustavo Agüero.

Ngoài ra, đoàn cũng có buổi làm việc với Quỹ Xúc tiến xuất nhập khẩu và đầu tư Mendoza (ProMendoza); thăm trụ sở của tập đoàn công nghiệp luyện kim IMPSA và hãng sản xuất rượu nho Vistalba; và dự Lễ hội rượu nho nổi tiếng của Mendoza trong cương vị khách mời của chính quyền tỉnh.

Tại các cuộc tiếp xúc, các quan chức tỉnh Mendoza bày tỏ lòng ngưỡng mộ cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam trước đây, khẳng định Việt Nam là biểu tượng của cuộc đấu tranh vì phẩm giá con người, đồng thời bày tỏ sự khâm phục trước những thành tựu to lớn của Việt Nam trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay.

Phía bạn bày tỏ mong muốn mở rộng trao đổi thương mại hiện có và thiết lập quan hệ hợp tác với Việt Nam trong quy hoạch đất đai, bảo vệ môi trường, du lịch, văn hóa..., đồng thời sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan và doanh nghiệp hai nước hợp tác vì lợi ích chung.

Trên tinh thần đó, Tổng giám đốc ProMendoza Daniel González cho biết cơ quan này sẵn sàng tổ chức diễn đàn doanh nghiệp cũng như tạo điều kiện để phía Việt Nam giới thiệu tiềm năng hợp tác với các doanh nghiệp tại Mendoza. Ông González cũng bày tỏ mối quan tâm của Mendoza về việc trực tiếp nhập khẩu từ Việt Nam để tránh “đội” giá do trung gian.

Tại các cuộc gặp, hai bên đặc biệt nhấn mạnh sự cần thiết trao đổi văn hóa, du lịch để nhân dân hai nước tăng cường hiểu biết lẫn nhau, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác thương mại và đầu tư song phương.

Cách thủ đô Buenos Aires khoảng 1.000km về phía tây, với diện tích gần 150.000km2, Mendoza chỉ chiếm trên 5% tổng diện tích lãnh thổ nhưng đóng góp khoảng 70% diện tích trồng nho của cả nước. Nho và các sản phẩm từ nho chiếm khoảng 50% kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Trong những năm gần đây Mendoza đã xuất khẩu rượu vang nho sang Việt Nam.

Là tập đoàn công nghiệp lớn nhất Mendoza và là một trong những tập đoàn hùng mạnh nhất Argentina, IMPSA quan tâm đầu tư sản xuất thiết bị thủy điện và phong điện tại Việt Nam, quốc gia mà theo lãnh đạo của IMPSA có tiềm năng lớn để phát triển các dạng năng lượng sạch này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục