Argentina: Một cựu Bộ trưởng bị kết án tù vì tai nạn tàu hỏa năm 2012

Tòa án sơ thẩm liên bang Argentina đã kết án cựu Bộ trưởng Kế hoạch Julio De Vido 5 năm 8 tháng tù giam vì tội thiếu trách nhiệm trong thảm kịch tai nạn tàu hỏa khiến hơn 800 người thương vong.
Argentina: Một cựu Bộ trưởng bị kết án tù vì tai nạn tàu hỏa năm 2012 ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn tàu hỏa ở Argentina năm 2012. (Nguồn: Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, ngày 10/10, Tòa án sơ thẩm liên bang Argentina đã kết án cựu Bộ trưởng Kế hoạch Julio De Vido 5 năm 8 tháng tù giam vì tội thiếu trách nhiệm trong thảm kịch tai nạn tàu hỏa khiến 51 người thiệt mạng và 789 người bị thương xảy ra hồi năm 2012.

[Lãnh đạo ngành đường sắt Ai Cập bị bãi nhiệm sau vụ tàu trật bánh]

Theo phán quyết của tòa án, trong suốt 12 năm, ông De Vido là người có trách nhiệm quản lý nguồn vốn phục vụ cho việc vận hành của hệ thống vận tải hành khách công cộng nhưng đã để xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng trên, đồng thời là người phải chịu trách nhiệm chính vì những vi phạm gian lận trong quản lý gây thiệt hại cho nhà nước.

Ông De Vido cũng bị cấm vĩnh viễn việc giữ các chức vụ tại các cơ quan công quyền.

Ngày 22/2/2012, một tàu hỏa đô thị khi vào ga cuối cùng ở quận Once tại thủ đô Buenos Aires đã gặp trục trặc và không thể dừng lại nên đã đâm vào bức tường chắn cuối ga gây ra một trong những thảm họa đường sắt nghiêm trọng nhất tại Argentina.

Đây là chuyến tàu chở khách đúng vào giờ cao điểm nên số người thương vong lên tới hơn 800 người.

Theo kết luận điều tra, vụ tai nạn xảy ra do nhiều yếu tố kết hợp, trong đó có nguyên nhân thiếu đầu tư bảo dưỡng hệ thống tàu hỏa đô thị của chính phủ lúc bấy giờ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục