Argentina phản đối báo cáo của CIA

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, chính phủ Argentina đã triệu tập đại sứ Mỹ tại nước này, Earl Anthony Wayne, để yêu cầu giải thích về báo cáo của Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) vừa được trình lên Tổng thống Barack Obama, trong đó nhận định cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu có thể gây bất ổn tại Argentina và một số nước trong khu vực Mỹ Latinh như Ecuador và Venezuela.

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, chính phủ Argentina đã triệu tập đại sứ Mỹ tại nước này, Earl Anthony Wayne, để yêu cầu giải thích về báo cáo của Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) vừa được trình lên Tổng thống Barack Obama, trong đó nhận định cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu có thể gây bất ổn tại Argentina và một số nước trong khu vực Mỹ Latinh như Ecuador và Venezuela.

Phát biểu trong một cuộc họp báo, Ngoại trưởng Argentina, Jorge Taiana chỉ trích những nhận định trong báo cáo của Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ Leon Panetta là "vô trách nhiệm" và "không có cơ sở". Ông nhấn mạnh những phát biểu trên là "sự can thiệp không thể chấp nhận được" vào công việc nội bộ của Argentina.

Theo chỉ thị của Tổng thống Cristina Fernández de Kirchner, Ngoại trưởng Taiana đã triệu tập Đại sứ Mỹ lên gặp vào ngày 27/2. Trước đó phát biểu với kênh truyền hình C5N, Đại sứ Mỹ Wayne cho rằng những nhận định của ông Panetta đã bị hiểu nhầm.

Theo các nhà phân tích, đây là "xích mích" đầu tiên giữa hai nước kể từ khi Tổng thống Obama nhậm chức và chỉ diễn ra một tuần sau cuộc gặp tại Washington DC, Mỹ, giữa Thứ trưởng Ngoại giao Argentina, Victorio José Taccetti và Thứ trưởng ngoại giao Mỹ Thomas Shannon.

Đây cũng là cuộc gặp tham vấn đầu tiên của Mỹ với một nước tại khu vực Mỹ Latinh, trong đó hai bên không đề cập tới những bất đồng mà chỉ bàn biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục