Argentina phát hiện mỏ khí đốt trữ lượng "khủng" tại Malvinas

Công ty năng lượng quốc doanh Enarsa Argentina thông báo đã phát hiện ra một số mỏ khí đốt tại hai tỉnh miền Nam Chubut và Santa Cruz, với trữ lượng dự báo tương đương 1/3 trữ lượng khí đốt hiện nay.
Argentina phát hiện mỏ khí đốt trữ lượng "khủng" tại Malvinas ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 24/10, Công ty năng lượng quốc doanh Enarsa Argentina thông báo đã phát hiện ra một số mỏ khí đốt tại hai tỉnh miền Nam Chubut và Santa Cruz, với trữ lượng dự báo tương đương 1/3 trữ lượng khí đốt hiện nay của nước này.

Tờ Pagina 12 của Argentina đưa tin trữ lượng khí đốt được Enarsa phát hiện vào khoảng 3,63 TCF và nằm trên vùng biển quần đảo Malvinas.

Theo chuyên gia địa chất học Alfredo Prelat, điều phối viên của chương trình khai thác ngoài khơi Enarsa, để khai thác các mỏ khí này cần đầu tư 30 triệu USD để khoan ba giếng cách bờ biển Argentina 200km.

Dự án này là liên doanh giữa Argentina và Tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela PDVSA được triển khai từ năm 2005. Công ty CGG của Pháp đã tiến hành nghiên cứu địa chấn học tại khu vực phát hiện ra khí đốt./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục