Argentina phát hiện thêm mỏ khí đốt trữ lượng "tương đối lớn"

Tập đoàn dầu khí quốc doanh Argentina - YPF- thông báo vừa phát hiện ra một mỏ khí đốt tại khu vực Vaca Muerta, tỉnh miền Nam Neuquen.
Argentina phát hiện thêm mỏ khí đốt trữ lượng "tương đối lớn" ảnh 1Những bồn xăng dự trữ của công ty YPF ở Rio Gallegos, Santa Cruz, cách Buenos Aires khoảng 2.500km về phía Tây Nam. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tập đoàn dầu khí quốc doanh Argentina - YPF - thông báo vừa phát hiện ra một mỏ khí đốt tại khu vực Vaca Muerta, tỉnh miền Nam Neuquen.

Theo đại diện của YPF, giếng La Ribera x-1 có trữ lượng tương đối lớn và đây là mỏ khí đốt thứ hai mà tập đoàn này phát hiện được, sau mỏ dầu khí tại tỉnh miền Nam Rio Negro, giáp ranh với Neuquen (được YPF thông báo phát hiện hôm 25/5), với trữ lượng 40 triệu thùng.

Năm 2012, Chính phủ Argentina đã mua lại 51% cổ phần của tập đoàn Repsol (Tây Ban Nha) nhằm quốc hữu hóa YPF. Từ đó tới nay, hoạt động của YPF đã liên tục có những bước tiến tích cực, với trữ lượng lớn nhất trong vòng 10 năm trở lại đây.

Năm 2014, doanh thu của YPF đạt 17 tỷ USD và trở thành công ty làm ăn có lãi nhất Argentina.

Hiện nay, YPF sản xuất 43% sản lượng dầu thô và 50% nhiên liệu tiêu thụ ở Argentina. Sản lượng khí đốt và dầu thô của YPF cũng tăng lần lượt là 25% và 10% so với năm 2011./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục