Điều tra gián điệp Mỹ

Argentina sẽ điều tra các hoạt động gián điệp của Mỹ

Ngoại trưởng Argentina cho biết sẽ trao cho ngành tư pháp các bằng chứng về việc theo dõi bất hợp pháp các quan chức nước này.
Ngoại trưởng Argentina, Héctor Timerman, cho biết trong ngày 15/7 ông sẽ trao cho ngành tư pháp các bằng chứng về việc Mỹ đã theo dõi bất hợp pháp các quan chức của quốc gia Nam Mỹ này.

Trả lời phỏng vấn đài phát thanh Radio Nacional, ông Timerman nói tại hội nghị thượng đỉnh Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) diễn ra cuối tuần trước tại Montevideo (Uruguay), ông nhận được danh sách tài khoản thư điện tử cùng mật khẩu của trên 100 công dân Argentina đã bị Washington do thám, trong đó có quan chức của Chính phủ và  Quốc hội, kể cả các chính khách đối lập.

Trước đó, ông Timerman thông báo trong số các đối tượng bị theo dõi có Phó Tổng thống Amado Boudou, khi ông là người phụ trách Quỹ trợ cấp hưu trí quốc gia; Thống đốc tỉnh Buenos Aires, Daniel Scioli; Bộ trưởng tư pháp và nhân quyền Julio Alak; và cựu Ngoại trưởng Jorge Taiana.

Ngoài ra, thư điện tử của một số thị trưởng, phu nhân của quan chức cao cấp, doanh nhân, nhà báo và một số tổ chức dân sự tại Argentina cũng bị Mỹ nhòm ngó.

Ông Timerman cũng cho hay tại hội nghị trên, các bộ trưởng ngoại giao khác cũng đã được trao những bằng chứng về hoạt động gián điệp của Washington tại nước mình.

Tại hội nghị, các nguyên thủ của Argentina, Brazil, Uruguay và Venezuela đã ra thông cáo chung, trong đó lên án hoạt động gián điệp của Mỹ tại Mỹ Latinh, xâm phạm quyền con người, quyền riêng tư của công dân và vi phạm chủ quyền quốc gia của các quốc gia tại khu vực này.

Theo ông Timerman, các chính phủ của các nước Nam Mỹ có thể sẽ yêu cầu các công ty đa quốc gia như Facebook và Google lưu giữ các dữ liệu tại các nước nơi nó sinh ra chứ không lưu trữ tại Mỹ, để bảo vệ quyền riêng tư của người sử dụng.

Trước thềm hội nghị, Tổng thống Argentina, Cristina Fernández, nói bà “cảm thấy ớn lạnh xương sống” khi biết rằng các nước Mỹ Latinh bị “do thám từ phương Bắc” và kêu gọi các nguyên thủ Nam Mỹ đưa ra những tuyên bố “mạnh mẽ” chống lại các hoạt động gián điệp của Mỹ tại Mỹ Latinh.

Nhà lãnh đạo Argentina đưa ra tuyên bố trên sau khi nhật báo O Globo của Brazil căn cứ các số liệu do cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden tiết lộ cho biết các nước Mỹ Latinh bị Mỹ thường xuyên theo dõi và Argentina không phải là một ngoại lệ.

Trong khi đó, theo Bộ trưởng Phủ Tổng thống Bolivia, Juan Ramón Quintana, để tránh bị theo dõi, giờ đây các bộ trưởng nước này không được liên lạc bằng điện thoại di động hoặc thông qua internet.

Sau khi lên cầm quyền năm 2006, Tổng thống Bolivia, Evo Morales, đã được khuyên đóng tài khoản thư điện tử để tránh bị theo dõi, vì vậy cả ông và “phó tướng” Álvaro García Linera không sử dụng thư điện tử và cũng không có tài khoản các trang mạng xã hội.

Theo Tổng thống Cristina và Tổng thống  Morales, hoạt động gián điệp của Mỹ tại Mỹ Latinh chẳng qua là nhằm kiểm soát nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú tại khu vực này./.

Quang Sơn/Buenos Aires (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục