Argentina thành công trong nỗ lực phòng chống căn bệnh lao

Báo cáo của Bộ Y tế Argentina cho biết nhờ chính sách hỗ trợ và phân phát thuốc tới tay người bệnh, quốc gia Nam Mỹ này đã thành công trong việc giảm thiểu số người bị bệnh lao.
Argentina thành công trong nỗ lực phòng chống căn bệnh lao ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: timesofisrael.com)

Ngày 13/4, Tổ chức Y tế liên Mỹ (OPS) đã đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ Argentina trong chương trình phòng chống bệnh lao, nhờ đó hoàn thành một trong những tiêu chí trong chương trình Mục tiêu thiên niên kỷ của Liên hợp quốc.

Báo cáo của Bộ Y tế Argentina cho biết nhờ chính sách hỗ trợ và phân phát thuốc tới tay người bệnh, quốc gia Nam Mỹ này đã thành công trong việc giảm thiểu số người bị bệnh lao. Hiện tỷ lệ người mắc bệnh truyền nhiễm này ở Argentina ở mức 21,3/100.000 người, giảm đáng kể so với mức cam kết vào năm 1990 là 30/100.000 người. Trong khi đó, tỷ lệ tử vong do mắc bệnh này giảm từ 4,1/100.000 người xuống còn 1,6/100.000 người.

Tổ chức Y tế liên Mỹ đã tiến hành kiểm tra tình trạng kiểm dịch và quản lý bệnh ở Argentina, đồng thời xem xét chương trình hành động quốc gia liên quan tới bệnh lao.

Các chuyên gia cũng phân tích và đánh giá hệ thống quản lý bệnh lao tuyến tỉnh, các bệnh viện, phòng thí nghiệm và trung tâm y tế tại tỉnh Buenos Aires và Santa Fe.

Năm 2013, Argentina có khoảng 9.000 bệnh nhân mắc bệnh lao, trong đó 8.500 là bệnh nhân mới. Tất cả các bệnh nhân đều được điều trị và nhà nước chi trả tới 80% viện phí cũng như thuốc men./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục