Argentina tiếp tục gửi quân tham gia gìn giữ hòa bình tại Haiti

Ngày 30/10, Bộ trưởng Quốc phòng Argentina Agustín Rossi khẳng định cam kết gìn giữ hòa bình thế giới của nước này trong lễ xuất quân của lực lượng lính mũ nồi xanh tới Haiti.
Argentina tiếp tục gửi quân tham gia gìn giữ hòa bình tại Haiti ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Argentina Agustin Rossi bỏ phiếu tại một điểm bầu cử ở Rosario, tỉnh Santa Fe ngày 25/10. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 30/10, Bộ trưởng Quốc phòng Argentina Agustín Rossi khẳng định cam kết gìn giữ hòa bình thế giới của nước này trong lễ xuất quân của lực lượng lính mũ nồi xanh tới Haiti.

Đây là lần thứ 22, Argentina gửi binh sỹ tham gia làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Haiti (MINUSTAH).

Nhóm lần này có 61 người, trong đó có 22 phụ nữ.

Trong vòng 10 năm, Argentina đã điều 12.600 lượt lính mũ nồi xanh sang Haiti.

Lực lượng MINUSTAH được triển khai ở Haiti từ năm 2004, bao gồm các binh lính đến từ Argentina, Bolivia, Guatemala, Peru, Paraguay và Uruguay.

Từ sau trận động đất lịch sử năm 2010 ở Haiti làm hơn 225.000 người thiệt mạng và hàng trăm nghìn người bị mất nhà ở, quy mô của MINUSTAH đã tăng lên và lực lượng này đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì an ninh tại quốc gia còn nhiều bất ổn chính trị này.

Hiện MINUSTAH có khoảng 6.000 quân tại Haiti./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục