Argentina và Uruguay muốn đồng đăng cai tổ chức World Cup 2030

Tổng thống Uruguay Tabaré Vázquez và Tổng thống Argentina Mauricio Macri thông báo ý định đồng đăng cai tổ chức Giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2030.
Argentina và Uruguay muốn đồng đăng cai tổ chức World Cup 2030 ảnh 1

Ngày 7/1, Tổng thống Uruguay Tabaré Vázquez và Tổng thống Argentina Mauricio Macri thông báo ý định đồng đăng cai tổ chức Giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2030, nhân kỷ niệm 100 năm ngày ra đời giải thi đấu thể thao này.

Phát biểu với báo giới sau buổi hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo nhân chuyến thăm của tân Tổng thống Macri tới Uruguay, ông này khẳng định đây là cơ hôi tốt để hai nước cùng đăng cai tổ chức World Cup.

Ông Macri nhấn mạnh vào năm 1930, lần đầu tiên World Cup đã được tổ chức tại Uruguay và nước này cũng đã trở thành nhà vô địch năm đó.

Cả ông Macri và ông Vázquez đều từng là chủ tịch các câu lạc bộ hàng đầu ở Argentina và Uruguay. Ông Macri là chủ tịch của Boca Juniors từ năm 1995 tới năm 2007, trong khi ông Vázquez là chủ tịch Atlético Progreso từ năm 1979 đến năm 1989./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục