Argentina xây cảng biển nối đất liền với đảo “tận cùng Trái Đất”

Argentina sẽ xây dựng các cảng biển giúp nối đất liền với đảo cực Nam Tierra del Fuego không đi qua cảng Punta Arenas, cực Nam Chile.
Argentina xây cảng biển nối đất liền với đảo “tận cùng Trái Đất” ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: worldatlas.com)

Tổng thống Argentina Cristina Fernandez ngày 23/7 thông báo sẽ xây dựng các cảng biển giúp nối đất liền với đảo cực Nam Tierra del Fuego không đi qua cảng Punta Arenas, cực Nam Chile.

Phát biểu tại thành phố Rio Gallegos (thủ phủ tỉnh Santa Cruz), cách thủ đô Buenos Aires 2.640km về phía Nam, Tổng thống Fernandez nhấn mạnh dự án sẽ cho phép đi lại thuận tiện bằng đường biển từ đất liền Argentina với hòn đảo được mệnh danh là “tận cùng Trái Đất,” mà không cần đi qua phần lãnh thổ Chile như hiện nay.

Bộ trưởng Kinh tế Axel Kicillof cho rằng người dân ở vùng này từ nhiều thập kỷ nay đã mong đợi có một cảng biển nối đất liền với đảo mà cho tới giờ đường đi duy nhất là đường bộ và phải đi qua bốn cửa khẩu của Chile.

Điều này đồng nghĩa với thiệt hại về kinh tế, thương mại cũng như không có sự kết nối thuận tiện.

Ông khẳng định dự án còn có ý nghĩa chính trị vô cùng quan trọng là đảm bảo chủ quyền đất nước thông qua kết nối đất liền với đảo, từ thành phố Rio Gallegos tới thành phố Rio Grande, tỉnh Tierra del Fuego.

Theo dự kiến, các chuyến tàu sẽ đi lại hàng ngày từ tại hai đầu cảng thuộc hai thành phố nói trên và sẽ chở hành khách và các loại xe ôtô. Chiều dài của tuyến đường biển này là gần 250 km và sẽ mất 4 tiếng để đi lại.

Chile và Argentina cùng chia sẻ chủ quyền đảo Tierra del Fuego, với tổng diện tích 47.992 km2 và 133.902 dân số, trong đó chỉ có khoảng gần 7.000 người Chile. Đây cũng là một địa danh du lịch nổi tiếng của Argentina./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.