Arjen Robben chia sẻ về cú sút phạt đền "ác mộng"

Robben dù đã thi đấu nỗ lực trong trận đấu này nhưng anh vẫn khiến CĐV “Hùm xám” giận tím mặt khi bỏ lỡ một cú sút phạt đền.
Bayern Munich đã khép lại một mùa giải trắng tay khi nhận thất bại trước Chelsea trong trận chung kết Champions League ngay trên sân nhà. Robben dù đã thi đấu nỗ lực trong trận đấu này nhưng anh vẫn khiến các cổ động viên “Hùm xám” giận tím mặt khi bỏ lỡ một cú sút phạt đền.

Phút thứ 3 của hiệp phụ thứ nhất, Drogba phạm lỗi với Franck Ribery trong vùng cấm địa Chelsea. Trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Nhưng đúng trong thời điểm quyết định, ngôi sao người Hà Lan lại không thể chiến thắng được thủ môn Petr Cech. Và rồi Bayern bị đội bóng nước Anh đánh bại ở loạt đấu súng cân não sau đó.

”Tôi không thể miêu tả được cảm giác của mình. Mọi chuyện thật kinh khủng. Trong suốt trận đấu, có 2 đến 3 lần tôi cảm thấy chiếc cúp như đã nằm trong tay mình. Nhưng giờ tất cả chỉ là hai bàn tay trắng” Robben chia sẻ với báo giới những gì anh phải trải qua.

"Đó là pha đá phạt khủng khiếp. Sau đó, tôi vẫn thi đấu tốt nhưng tâm trí tôi rối loạn kể từ thời khắc đó. Cả Drogba và chủ tịch UEFA Platini đều đã cố gắng động viên tôi. Nhưng chẳng điều gì có thể khiến tôi cảm thấy khá hơn” cựu cầu thủ của Chelsea cho biết thêm./.

Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục