Armenia: Cảnh sát giải tán cuộc biểu tình ở trung tâm thủ đô

Cảnh sát Armenia đã phải sử dụng vòi rồng để giải tán đám đông biểu tình tại trung tâm thủ đô Yerevan phản đối việc tăng giá điện.
Armenia: Cảnh sát giải tán cuộc biểu tình ở trung tâm thủ đô ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Ngày 23/6, cảnh sát Armenia đã sử dụng vòi rồng để giải tán cuộc biểu tình tại trung tâm thủ đô Yerevan phản đối tăng giá điện.

Trước đó, Cảnh sát trưởng Yerevan, Thiếu tướng Ashot Carapetyan đã cố gắng thuyết phục người biểu tình rời đại lộ Bagramyan sang quảng trường đi bộ Tự do, bởi hoạt động biểu tình tại đây là bất hợp pháp. Theo ông, hoạt động tụ tập tại đây vi phạm luật pháp và trật tự công cộng.

Từ ngày 22/6, hàng nghìn người, chủ yếu là thanh niên, đã tiến hành biểu tình trên đại lộ Bagramyan, nơi đặt dinh tổng thống, quốc hội, tòa án hiến pháp và viện hàn lâm khoa học quốc gia Armenia nhằm phản đối quyết định được Ủy ban nhà nước điều phối dịch vụ công thông qua ngày 17/6, theo đó tăng giá điện sinh hoạt từ 17-22%.

Việc tăng giá dự kiến thực hiện từ ngày 1/8 tới, trong bối cảnh đồng nội tệ dram của Armenia mất giá trầm trọng, ngày 22/6 ở mức 473 dam/USD so với 407 dram/USD cách đây 1 năm.

Những người biểu tình đã phong tỏa hoạt động giao thông trên đại lộ trung tâm thủ đô, yêu cầu Ủy ban điều hòa dịch vụ công hủy bỏ quyết định tăng giá điện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục