Armenia ký thỏa thuận tham gia Liên minh kinh tế Âu-Á

Văn kiện trên được Tổng thống Armenia Sarkisian ký tại Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) diễn ra tại thủ đô Minsk của Belarus.
Armenia ký thỏa thuận tham gia Liên minh kinh tế Âu-Á ảnh 1Một cuộc họp của Hội đồng tối cao Kinh tế Âu - Á ngày 29/5. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Ngày 10/10 Tổng thống Armenia Serzh Sarkisian đã chính thức ký thỏa thuận gia nhập Liên minh kinh tế Âu-Á (EAEU).

Văn kiện trên được Tổng thống Sarkisian ký tại Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) diễn ra tại thủ đô Minsk của Belarus.

Tổng thống Sarkisian đánh giá EAEU sẽ là cơ chế nền tảng để phát triển các mối quan hệ được dự báo trước và mang lại lợi ích cho các nước thành viên.

Tiếp theo Armenia, ứng cử viên gia nhập EAEU sẽ là Kyrgystan. Hiện lãnh đạo nước này đã thỏa thuận về lộ trình gia nhập liên minh và dự kiến sẽ được ký kết tại Hội nghị thượng đỉnh SNG vào tháng 12 tới tại Moskva.

Cho đến nay, Nga và Belarus đã hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết để EAEU có hiệu lực từ ngày 1/1/2015. Tuy nhiên, văn kiện này còn đợi Tổng thống Kazakhstan ký phê chuẩn.

Kế hoạch thành lập EAEU được đưa ra thảo luận và nhất trí tại cuộc gặp giữa các nguyên thủ 3 nước Nga, Belarus, và Kazakhstan ở thủ đô Astana của Kazakhstan hồi tháng Năm.

Theo văn kiện này, hàng hóa, dịch vụ, vốn và nhân công sẽ tự do luân chuyển trong liên minh.

EAEU cũng có một chính sách chung duy nhất trong những lĩnh vực kinh tế nhất định. Dự án tham vọng này sẽ không chỉ củng cố nền kinh tế các nước thành viên, thúc đẩy các nước xích lại gần nhau, mà còn giúp nâng cao khả năng cạnh tranh của các nước thành viên trên thị trường toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục