Armenia phê chuẩn thỏa thuận gia nhập Liên minh Kinh tế Âu-Á

Với 103 phiếu thuận trong số 111 đại biểu có mặt, Quốc hội Armenia đã phê chuẩn thỏa thuận gia nhập Liên minh Kinh tế Âu-Á ký ngày 10/10 tại Minsk..

Ngày 4/12, với 103 phiếu thuận trong số 111 đại biểu có mặt, Quốc hội Armenia đã phê chuẩn thỏa thuận gia nhập Liên minh Kinh tế Âu-Á (EAEU) ký ngày 10/10 tại Minsk (Belarus).

Trong các cuộc thảo luận kéo dài 4 ngày trước khi bỏ phiếu, Thứ trưởng Tài chính Armenia Suren Karayan cho biết lợi ích chính mà thỏa thuận đem lại cho Yerevan là việc bãi bỏ thuế xuất - nhập khẩu sẽ mở rộng và tăng lợi nhuận cho các nhà sản xuất Armenia xuất khẩu hàng hóa sang thị trường EAEU.

Đáp lại những nghi ngờ về nền độc lập và chủ quyền khi Armenia gia nhập EAEU, Tổng thống Serzh Sarkisian nhấn mạnh, việc gia nhập EAEU không đe dọa chủ quyền của đất nước. Ông cũng gắn quyết định gia nhập này với kỳ vọng phát triển kinh tế, mở rộng quan hệ với các nước thành viên khác, trước hết là với Nga.

Kế hoạch thành lập EAEU được đưa ra thảo luận và nhất trí tại cuộc gặp giữa các nguyên thủ 3 nước Nga, Belarus, và Kazakhstan ở thủ đô Astana của Kazakhstan hồi tháng 5 vừa qua.

Theo văn kiện này, hàng hóa, dịch vụ, vốn và nhân công sẽ tự do luân chuyển trong liên minh. EAEU cũng có một chính sách chung duy nhất trong những lĩnh vực kinh tế nhất định. Cho đến nay, Nga và Belarus đã hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết để EAEU có hiệu lực từ ngày 1/1/2015. Tuy nhiên, văn kiện này còn đợi Tổng thống Kazakhstan ký phê chuẩn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục