Armstrong bị đòi tiền

Armstrong bị công ty bảo hiểm đòi lại 12 triệu USD

Công ty bảo hiểm SCA Promotions khởi kiện Lance Armstrong đòi lại 12 triệu USD tiền thưởng mà họ trao cho cựu tay đua xe đạp người Mỹ.
Công ty bảo hiểm SCA Promotions ngày 7/2 đã khởi kiện Lance Armstrong để đòi lại 12 triệu USD tiền thưởng mà họ trao cho cựu tay đua xe đạp người Mỹ này sau nhiều lần đoạt chức vô địch giải đấu Vòng quanh nước Pháp (Tour de France).

Luật sư của SCA Jeff Dorough cho biết đơn kiện đã được gửi lên tòa án bang Texas ở thành phố Dallas. Trong đơn kiện, SCA cáo buộc Armstrong và công ty quản lý của anh là Tailwind Sports, đã lừa dối SCA để lấy hơn 12,1 triệu tiền thưởng và lợi nhuận khi giành chức vô địch Tour de France vào các năm 2002, 2003 và 2004, mà lẽ ra tay đua này không được nhận nếu bị phát hiện nói dối về việc sử dụng các chất kích thích bị cấm trong thể thao.

Đây không phải là lần đầu tiên Armstrong vướng vào cuộc chiến pháp lý với công ty có trụ sở ở bang Texas này.

[Công tố Mỹ không có ý định truy tố Lance Armstrong]

Lance Armstrong từng được xem là tay đua huyền thoại vĩ đại với 7 chức vô địch Tour de France. Trong nhiều năm, anh là thần tượng của hàng triệu người hâm mộ và là nguồn cảm hứng cho hàng nghìn bệnh nhân ung thư vì nỗ lực vượt qua bệnh tật.

Mới đây, tay đua người Mỹ chính thức thú nhận đã sử dụng doping để có được thành tích đỉnh cao trong thể thao. Lời thú tội này được đưa ra trong chương trình truyền hình ăn khách của Oprah Winfrey phát sóng ngày 17/1 vừa qua.

Dù tay đua bị phế ngôi đã thừa nhận sử dụng doping để đăng quang tại giải Tour de France, song các công tố viên Mỹ cho biết họ không có ý định truy tố tội hình sự với vận động viên tai tiếng này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục