Arsenal đã mạnh hơn?

Arsenal mạnh hơn sau chuyến du đấu tới Việt Nam?

Bất chấp khí hậu khắc nhiệt ở vùng Đông Nam Á, huấn luyện viên Wenger và các học trò vẫn toàn thắng trong chuyến du đấu mùa Hè.
Arsenal đã trở lại Anh sau chuyến du đấu Châu Á "rất khó khăn" như huấn luyện viên Arsene Wenger thừa nhận. Nhiệt độ nóng và thay đổi thường xuyên là những trở ngại lớn với các Pháo thủ, song theo "giáo sư" thì Arsenal đang ở trạng thái rất tích cực và đã sẵn sàng cho mùa giải mới. Đội bóng vùng Bắc London này đã trở về từ hôm 27/7 và sẽ chơi thêm vài trận giao hữu trước khi bắt đầu mùa giải chính thức bằng trận đấu với Aston Villa ngày 17/8. Tuy nhiên, "Pháo thủ" vẫn chưa hề ký hợp đồng với một cái tên đáng chú ý nào trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này. Trên trang chủ của câu lạc bộ, Wenger cho biết ông đã sẵn sàng bước vào mùa giải mới nhưng tin rằng các học trò cần thêm chút thời gian để hồi phục từ chuyến du dấu Châu Á "hành xác": "Chúng tôi đã có quá trình chuẩn bị rất ổn. Giờ, mọi thứ lại phục thuộc vào việc chúng tôi sẽ phục hồi nhanh thế nào từ chuyến đi đó bởi nó rất khó khăn." Arsenal đã thắng cả bốn trận giao hữu tại Châu Á, dù trận đấu cuối diễn ra với Urawa Reds của Nhật Bản ngày 26/7 đã diễn ra đầy khó khăn và họ chỉ có thể giành kết quả sát nút 2-1. Wenger đã bắt các học trò tập luyện với cường độ cực cao tại Nhật Bản, với hai buổi tập nặng mỗi ngày trong tiết trời 30 độ C và độ ẩm luôn ở mức trên 75 phần trăm. Chiến lược gia người Pháp thậm chí đã phải dẫn dắt 24 cầu thủ trong đội vượt qua những nơi có thời tiết nóng hơn là Indonesia và Việt Nam. Trong chuyến du dấu hai tuần này, Arsenal đã "thổi bay" đội Các ngôi sao Indonesia 7-0 trước khi đánh bại tuyển Việt Nam 7-1. Họ cũng vượt qua Nagoya Grampus - đội bóng Nhật mà Wenger từng dẫn dắt 18 tháng trước khi tới Arsenal năm 1996 - với tỷ số 3-1. Trước Urawa, Arsenal chỉ có thể ấn định tỷ số ở phút 82 nhờ công của cầu thủ trẻ 17 tuổi vào thay người Chuba Akpom. Wenger đánh giá: "Chúng tôi muốn những trận đấu giàu tính cạnh tranh và đã có được nó. Đây là một phép thử tốt cho chúng tôi." Sau khi ký hợp đồng với tiền đạo 20 tuổi người Pháp Yaya Sanogo từ Auxerre, Wenger vẫn chưa hề mang về thêm một tên tuổi lớn nào. Kể từ năm 2004, Arsenal đã không vô địch Premier League và vừa trải qua mùa giải trắng tay thứ 8 liên tiếp. Nỗ lực đưa về ngôi sao Luis Suarez của Liverpool đã bị từ chối. Sau khi hai lần đưa ra lời đề nghị 35 và 40 triệu bảng, Arsenal chuẩn bị có lần "dạm hỏi" thứ ba. Nhà cầm quân 63 tuổi cho biết, việc thị trường chuyển nhượng bị thay đổi bản chất đã quá nhiều đã khiến việc ký hợp đồng trở nên rất khó khăn: "Tại Châu Âu, những đất nước như Pháp đã mang về những cầu thủ cực kỳ tài năng mà hai, ba năm trước đó đáng lẽ đã tới Anh. Việc này khiến mua những cầu thủ giỏi trở nên rất khó. Chúng tôi muốn mang về nhiều cầu thủ hàng top nhiều nhất có thể, nhưng cũng phải tập trung vào những cầu thủ hiện tại và phát triển họ." "Ở tuyến tiền vệ, bạn có rất nhiều ứng cử viên. Có một cuộc chiến lớn ở hàng tiền vệ. Sagna đã an vị ở hàng thủ. Chúng tôi có một đội hình mạnh và chỉ lên sàn chuyển nhượng nhằm bổ sung đội hình mạnh mẽ hơn."
Arsenal mạnh hơn sau chuyến du đấu tới Việt Nam? ảnh 1
Jack Wilshere trong vòng vây của các cầu thủ Việt Nam. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Hậu vệ cánh 30 tuổi Sagna đã khẳng định anh sẽ không trở về Pháp, dù nhận được sự quan tâm từ hai đại gia Paris Saint-Germain và Monaco.

[Báo Anh ca ngợi màn "lột xác" của cầu thủ Arsenal]

Tiền đạo Oliver Giroud, người đã ghi sáu bàn trong ba trận tại chuyến du đấu Châu Á, tin rằng Arsenal hiện giờ mạnh hơn khi anh gia nhập đội bóng một năm trước: "Chúng tôi có thêm nhiều kinh nghiệm. Và lần đầu tiên trong vài năm qua, chúng tôi không đánh mất cầu thủ vào tay đội khác trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè."

Anh cũng tuyên bố mình không e ngại nếu Arsenal có đón thêm một tiền đạo, dù Giroud có thể mất suất đá chính: "Việc này không làm tôi lo lắng, bởi đội bóng là trên hết".

"Running Man" sang Anh xem Emirates Cup

Theo thông báo từ phía Arsenal, huấn luyện viên Wenger đã quyết định mời “Running Man” Vũ Xuân Tiến sang Anh xem Emirates Cup khởi tranh từ 2/8 tới, thay vì xem trận đấu của Arsenal ở Premier League vào cuối tháng. Emirates Cup năm nay sẽ diễn ra trong hai ngày 3 và 4/8 với sự tham dự của Arsenal, Galatasaray, Porto và Napoli. Như vậy, Arsenal sẽ sớm có dịp chạm trán với "hợp đồng hụt" Gonzalo Higuain, người vừa chuyển tới Napoli dù được Arsenal theo đuổi trước từ rất lâu.

Theo tin từ phía Hoàng Anh Gia Lai, đối tác của Arsenal ở Việt Nam, thì Tiến sẽ sang Anh vào ngày 2/8 và về nước ngày 5/8.

Tuy nhiên, việc Tiến có sang được Anh kịp ngày hay không còn phụ thuộc vào việc xin visa. Thông thường, việc xin visa phải mất một tuần, do đại sứ quán Anh ở Hà Nội phải chuyển hồ sơ sang Bangkok (Thái Lan). Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt thì công đoạn này sẽ được rút ngắn xuống còn 3-4 ngày.

Quốc Thịnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục