Arsene Wenger tin tưởng Arsenal đủ sức đánh bại Bayern Munich

Huấn luyện viên Arsene Wenger khẳng định Arsenal không hề e ngại Bayern Munich khi hai đội gặp nhau tại lượt trận thứ ba vòng bảng Champions League mùa 2015-16.
Arsene Wenger tin tưởng Arsenal đủ sức đánh bại Bayern Munich ảnh 1Các cầu thủ Arsenal tập luyện chăm chỉ trước đại chiến. (Nguồn: AFP)

Huấn luyện viên Arsene Wenger khẳng định Arsenal không hề e ngại Bayern Munich khi hai đội gặp nhau tại lượt trận thứ ba vòng bảng Champions League mùa 2015-16.

Bayern Munich của huấn luyện viên Pep Guardiola đang độc chiếm ngôi đầu Bundesliga khi giành 27 điểm tối đa sau 9 vòng đấu. Ngoài ra, họ còn đang dẫn đầu bảng F tại Champions League sau 2 trận thắng liên tiếp.

Trong khi đó, dù đang chơi tốt ở Premier League, xếp thứ hai với 19 điểm sau 9 vòng (kém Manchester City 2 điểm), Arsenal đang đối mặt với nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng Champions League sau hai trận thua trước Dinamo Zagreb và Olympiakos. Vì vậy, đội chủ nhà Arsenal cần một chiến thắng trước Bayern và huấn luyện viên Arsene Wenger tin tưởng các học trò có thể làm được điều đó.

Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận đấu, huấn luyện viên người Pháp cho biết: “Chúng tôi đã bị chỉ trích vì bước vào hai trận đấu trước với thái độ thiếu nghiêm túc, nhưng điều đó sẽ không lặp lại ở trận gặp Bayern. Chúng tôi biết mình chuẩn bị phải đối đầu với một đội bóng hàng đầu. Ngày mai, mọi thành viên phải có sự tập trung cao nhất”. Tuy nhiên, huấn luyện viên Wenger tự tin rằng: “Chúng tôi từng chơi hay trước một Bayern rất mạnh khác trong quá khứ, một đội bóng giành cú ăn ba với Franck Ribery và Arjen Robben ở trạng thái sung mãn nhất, cả Toni Kroos, Bastian Schweinsteiger và Thomas Mueller nữa. Ít nhất ngày mai chúng tôi phải lặp lại được điều đó."

Theo ông, “không có đội bóng nào là không có điểm yếu cả. Tôi sẽ không nói điểm yếu của họ là gì. Nhưng thật sự thì chẳng có đội bóng nào là không có điểm yếu cả…Chúng tôi muốn phòng ngự thật tốt, tấn công hay và ghi bàn thắng trước. Điều đó là vô cùng quan trọng ở những trận đấu lớn. Bạn không thể nói rằng chúng tôi sẽ lại ghi 3 bàn trong vòng 20 phút giống trận gặp Man United bởi vì điều đó là hết sức điên rồ."

Về lực lượng, chiến lược gia người Pháp tiết lộ thủ thành Petr Cech sẽ ra sân ngay từ đầu khi David Ospina vẫn chưa bình phục chấn thương. Ngoài ra, ông khẳng định mình không hề có ý định để cho Mesut Oezil và Alexis Sanchez nghỉ ngơi.

“Sẽ là bất ngờ nếu tôi để họ nghỉ ngơi vào ngày mai. Trừ phi tôi có một đêm không ngủ và xảy ra những sự nhầm lẫn. Về cơ bản, họ sẽ ra sân. Tôi không nhìn thấy bất cứ ly do nào để cho họ nghỉ ngơi cả" - Wenger chia sẻ thêm.

Huấn luyện viên Arsene Wenger sẽ tròn 66 tuổi vào ngày 22/10 tới đây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục