Phải "chấn hưng" Arsenal

Arsène Wenger và bài toán "chấn hưng" đội bóng

Một lần nữa Arsenal phải đón nhận mùa giải trắng tay và thời điểm này ông Wenger cần tính tới bài toán "chấn hưng" đội bóng.
Một lần nữa Arsenal phải đón nhận mùa giải trắng tay và đây là cơ hội để các chuyên gia “mổ xẻ” những “căn bệnh” mà đội bóng của huấn luyện viên Arsène Wenger đang mắc phải.

So với Manchester United và Chelsea, Arsenal là đội bóng có lịch thi đấu khá thuận lợi trong những vòng cuối. Tuy nhiên, thất bại trước Tottenham và Wigan đã xóa tan đi những hy vọng của các cổ động viên “Pháo thủ” về một cú nước rút ngoạn mục. Một lần nữa đội bóng của huấn luyện viên Wenger lỡ hẹn với những danh hiệu bởi các sai lầm.

Không ai trách huấn luyện viên Wenger khi ông đã xây dựng nên một Arsenal gồm nhiều tài năng hứa hẹn và cũng là một trong những đội bóng có lối chơi quyến rũ bậc nhất giải ngoại hạng. Tuy nhiên, để giành danh hiệu, Arsenal cần nhiều hơn thế. Tờ Sport Mail đã liệt kê ra những vấn đề cần giải quyết của Arsenal.

Vấn đề “người gác đền số 1”

Liệu huấn luyện viên Wenger vẫn tin rằng đội bóng của ông có thể bước lên ngôi vô địch mà không cần một thủ một có đẳng cấp thế giới? Chiến lược gia người Pháp một lần nữa bị Manuel Almunia và Lukasz Fabianski “phản bội.”

Từ bàn phản lưới trong trận đấu với Manchester United, phản ứng vô duyên trước cú chạm bóng của Kevin Phillips trong trận đấu với Birmingham cho tới pha ra vào bất hợp lý trong trận đấu với Tottenham dẫn tới bàn thắng của Rose, đã cho thấy Almunia chưa bao giờ có được một phong độ ổn định.

Không chỉ cầu thủ người Tây Ban Nha, thủ môn số 2 Fabianski cũng luôn mắc sai lầm trong mỗi lần được huấn luyện viên Wenger trao cho cơ hội. Hai “tai họa” mà anh gây ra trong trận đấu với Porto, cùng với pha bắt bóng hụt trong trận đấu với Wigan vừa qua nhiều khả năng sẽ khiến Fabianski phải “khăn gói” rời sân Emirates trong mùa hè tới.

Giải pháp cho Arsenal là họ nên liên hệ với Lloris, Hart hoặc nếu muốn làm “chấn động” thủ đô London, hãy liên lạc với thủ thành H. Gomes.

Ký hay không ký

Huấn luyện viên Wenger là người nổi tiếng trong khâu phát hiện cũng như bồi dường các tài năng trẻ. Ngoài ra, chiến lược gia người Pháp cũng khá khôn ngoan với những đòn “tâm lý chiến” của mình. Tuy nhiên, liệu những thương vụ để Vieira hay Henry ra đi có phải là những quyết định hợp lý?

Khi rời Arsenal, những cầu thủ như Vieira hay Henry đều không còn trẻ nhưng xét về kinh nghiệm và vai trò trong đội bóng, họ hoàn toàn có thể trở thành chỗ dựa tinh thần cho các cầu thủ trẻ của Arsenal. Chắc chắn rằng Arsenal sẽ rơi vào tình cảnh “rắn mất đầu” nếu Fabregas trở về Barcelona trong mùa hè tới.

Do vậy, Arsenal nên “đập vỡ két” để giữ Fabregas ở lại bằng một bản hợp đồng có giá trị cao.

Gia cố hàng phòng ngự

Huấn luyện viên Wenger có thể hài lòng về mùa giải đầu tiên của tân binh Vermaelen. Tuy nhiên, Arsenal đã để thua hai trận liên tiếp trước Tottenham với Wigan khi sử dụng bộ đôi Campbell và Silvestre, hai cầu thủ có tổng số tuổi là 67.

Versmalen chắc chắn trong mùa tới sẽ là trụ cột của hàng phòng ngự Arsenal, nhưng Gallas nhiều khả năng sẽ bị chấn thương ảnh hưởng trong thời gian thi đấu. Tuy nhiên, Gallas vẫn rất hữu dụng cho Arsenal nên huấn luyện viên Wenger cần đề nghị ban lãnh đạo đội bóng gia hạn hợp đồng với cầu thủ người Pháp. Ngoài ra, “giáo sư” cũng nên tìm một cái tên mới làm dự bị cho bộ đôi Vermaelen và Gallas, thay vì đặt niềm tin vào Silvestre.

Liệu Arsenal cần một trung vệ biết tham gia tấn công hoặc có quốc tịch Pháp? Câu trả lời đơn giản là không. Hãy mua một trung vệ đúng nghĩa.

Thừa và thiếu ở hàng tiền vệ

Hàng tiền vệ là tuyến mà Arsenal luôn dồi dào lực lượng. Tuy nhiên, đa số những tiền vệ mà họ sở hữu đều có lối chơi khá tương đồng nhau.

Huấn luyện viên Wenger luôn ưa thích mua các tiền vệ trẻ sáng tạo nhưng dường như ông đã đi quá đà trong khâu này. Arsenal hiện nay cần một tiền vệ chơi mạnh mẽ và có kinh nghiệm.

Các tiền vệ của Arsenal luôn có xu hướng dâng cao và thường tạo ra những khoảng trống nguy hiểm trước hàng phòng ngự để đối phương khai thác. Do vậy, huấn luyện viên Wenger nên tính tới việc mua về một tiền vệ phòng ngự đúng nghĩa.

Tiêu tiền

Sau nhiều mùa giải trắng tay, huấn luyện viên Wenger cần phải “tiêu tiền.” Chiến lược gia người Pháp đã liệt kê ra một vài cầu thủ cần thiết cho Arsenal nhưng “Pháo thủ” thực sự cần một cuộc cải tổ.

Các cổ động viên Arsenal hiện khá hài lòng trước thông tin huấn luyện viên Wenger sẽ đưa về sân Emirates năm cầu thủ mới trong mùa hè này. Tiền đạo Marouane Chamakh được cho là tân binh đầu tiên sẽ gia nhập Arsenal. Ngoài ra, huấn luyện viên Wenger cũng đang nhắm tới tiền vệ Di Maria và David Luiz. Để duy trì sức mạnh và vị thế của Arsenal, huấn luyện viên Wenger cần phải đầu tư mạnh tay./. 

(TT&VH Online/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục