ASEAN - 42 năm gắn kết và năng động

Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm khẳng định 42 năm qua, ASEAN  đã trở thành một thực thể chính trị-kinh tế gắn kết và năng động.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm khẳng định 42 năm qua, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)  đã trở thành một tổ chức hợp tác khu vực toàn diện, một thực thể chính trị-kinh tế gắn kết và năng động.

Phát biểu tại buổi gặp mặt các vị Đại sứ, Đại biện và Trưởng các cơ quan đại diện ngoại giao tại Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 42 năm ngày thành lập ASEAN (8/8/1967) sáng 7/8, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm nhấn mạnh ASEAN đang có vai trò và vị thế quốc tế quan trọng ở khu vực và trên thế giới.

Phó Thủ tướng nhận định kết quả Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 42 và các hội nghị giữa ASEAN với các bên đối tác tại Thái Lan vừa qua đã thể hiện rõ bước chuyển mình mạnh mẽ của ASEAN sang giai đoạn phát triển mới; quyết tâm xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015 và đưa Hiến chương ASEAN đi vào cuộc sống,

Phó Thủ tướng nêu rõ, hợp tác khu vực và ASEAN là một bộ phận quan trọng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Việt Nam chủ trương tham gia hợp tác ASEAN với phương châm "tính cực, chủ động, có trách nhiệm", góp phần xây dựng một ASEAN ngày càng liên kết chặt chẽ và vững mạnh hơn.

Kể từ khi gia nhập ASEAN tháng 7/1995 đến nay, Việt Nam luôn tham gia tích cực và có nhiều đóng góp quan trọng cho đoàn kết và sự phát triển lớn mạnh của Hiệp hội.

Nhân dịp này Phó Thủ tướng khẳng định, việc Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch luân phiên ASEAN vào đầu năm 2010 là vinh dự to lớn, đồng thời là trách nhiệm nặng nề. Với quyết tâm cao nhất vì sự phát triển của ASEAN, Việt Nam mong muốn nhận được sự ủng hộ tích cực của các nước ASEAN cũng như các đối tác trong nhiệm kỳ Chủ tịch của Việt Nam.

Thay mặt Đoàn ngoại giao tại Việt Nam, Đại sứ Philippines tại Việt Nam Laura Quiambao Del Rosario đánh giá cao những đóng góp tích cực của Việt Nam trong tiến trình hợp tác phát triển của ASEAN. Đại sứ cũng bày tỏ ủng hộ Việt Nam giữ cương vị Chủ tịch ASEAN vào năm 2010./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục