ASEAN bàn biện pháp chống đỡ khủng hoảng

Trong hai ngày 19-20/2, tại Jakarta, quan chức các nước thành viên ASEAN và ba nước đối thoại gồm Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản (ASEAN + 3) đã bàn thảo các biện pháp giảm nhẹ ảnh hưởng tiêu cực của cuộc khủng hoảng kinh tế - tài chính hiện nay đối với khu vực.

Trong hai ngày 19-20/2, tại Jakarta, quan chức các nước thành viên ASEAN và ba nước đối thoại gồm Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản  (ASEAN + 3) đã bàn thảo các biện pháp giảm nhẹ ảnh hưởng tiêu cực của cuộc khủng hoảng kinh tế - tài chính hiện nay đối với khu vực.
 
Tại diễn đàn với chủ đề "Giảm bớt những tác động tiêu cực khi đối mặt với khủng hoảng", các đại biểu đều nhất trí rằng khi các nước ASEAN + 3 đang tiếp tục chống đỡ với ''bão'' tài chính ngày càng trầm trọng, khu vực này cần phải sẵn sàng thực hiện những biện pháp giúp giảm thiểu tác động tiêu cực của khủng hoảng đối với những nhóm dễ bị tổn thương nhất trong xã hội.
 
Theo các đại biểu, cần phải có một hệ thống theo dõi các nhóm dễ bị tác động, là những đối tượng người nghèo, thanh niên, người di cư và gia đình của họ. Đại biểu các nước cũng kêu gọi sự cộng tác lớn hơn giữa các bên đối thoại của ASEAN và các ngân hàng phát triển đa phương nhằm giúp các nước Đông Nam Á nhanh chóng thoát khỏi suy thoái kinh tế.
 
Phát biểu kết thúc diễn đàn trên, ông Pushpanathan Sundram, Phó Tổng Thư ký phụ trách Cộng đồng Kinh tế ASEAN nêu rõ rằng chỉ có một sự phối hợp chặt chẽ giữa các nước trong khu vực mới có thể đưa ra được "những điều chỉnh tối ưu" để đối phó với cuộc khủng hoảng hiện nay.
 
Kể từ tháng Chín năm ngoái, khi suy thoái kinh tế trở nên nghiêm trọng hơn, các nước ASEAN đã công bố những gói kích thích kinh tế tổng trị giá 69 tỷ USD, trong khi ba nước đối thoại Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đã đưa ra các gói kích thích tổng giá trị  1.200 tỉ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục